Tên trộm chuyên “khoắng” đồ công sở trong giờ giải lao

Thứ Ba, 17/04/2018, 14:54
Minh lợi dụng sơ hở giờ nghỉ trưa và tầm hết giờ buổi chiều của các cơ quan, văn phòng… để trộm cắp tài sản.

Ngày 17-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Đinh Ngọc Minh, trú tại phố Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản.

Cán bộ Công an áp giải Đinh Ngọc Minh vào nhà tạm giữ.

Công an quận Hoàn Kiếm xác định, đối tượng Minh với thủ đoạn lợi dụng sơ hở giờ nghỉ trưa và tầm hết giờ buổi chiều của các cơ quan, văn phòng…để trộm cắp tài sản. Bước đầu đối tượng Đinh Ngọc Minh đã khai nhận trộm cắp 2 vụ bằng thủ đoạn nêu trên.

Cụ thể, khoảng 17 giờ ngày 10-4, Minh điều khiển xe máy đến đối diện tòa nhà số 41 phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm rồi đi bộ vào các tầng trong nhà này để dò thám. Sau đó, Minh ra ngoài và khoảng 30 phút sau Minh đột nhập lên tầng 10 vào văn phòng của Ngân hàng BIDV trộm cắp 2 chiếc Laptop.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút ngày 15-4, Minh quay lại tòa nhà số 41 phố Hai Bà Trưng và lên tầng 12 để tiếp tục trộm cắp tài sản nhưng chưa kịp thực hiện hành vi thì bị tổ bảo vệ tòa nhà phát hiện và tri hô. Minh bỏ chạy xuống tầng 1 bằng cầu thang bộ sau đó thoát ra ngoài.

Biết đang bị cơ quan cảnh sát điều tra quận Hoàn Kiếm đang truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản vào ngày 10-4 tại tòa nhà số 41 Hai Bà Trưng. Thấy không thể trốn thoát, Minh đã đến Công an phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm để đầu thú.

Tại đây Minh đã khai nhận rõ hành vi gây ra vụ trộm cắp 2 chiếc Laptop nhãn hiệu Sony Vaio tại tòa nhà này và sau đó bán lấy 5 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Ngoài ra đối tượng Minh còn khai nhận cũng bằng thủ đoạn này đã gây ra một số vụ trộm cắp tài sản khác.

Mở rộng vụ án, Công an quận Hoàn Kiếm đã thu giữ 15 chiếc máy laptop khác tại một cửa hàng do Minh trộm cắp được; bản thân đối tượng Đinh Ngọc Minh là người có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, mới mãn hạn tù đầu năm 2017.

Đề nghị cơ quan, văn phòng… đã bị đối tượng trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự thì đến Đội Cảnh sát Hình sự quận Hoàn Kiếm số 2 phố Tràng Thi, TP Hà Nội để trình báo.

Đào Minh Khoa
.
.
.