Đối tượng nghiện mang hung khí đi kiếm nạn nhân chém để cướp tài sản

Thứ Hai, 05/02/2018, 20:45
Để nạn nhân không phát hiện, Đạt thường tiếp cận nạn nhân rồi vung mã tấu tự chế chém nạn nhân bị thương sau đó cướp tài sản. Có tiền, Đạt đem nướng hết vào ma túy rồi cầm hung khí đi cướp tiếp...


Ngày 5-2, Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh cho biết sau nhiều ngày theo dõi đã bắt được Mai Thành Đạt (19 tuổi, ngụ quận 9) để điều tra xử lý về hành vi “cướp tài sản”. 

Đạt là đối tượng đã gây ra nhiều vụ cướp bằng chiêu chém phủ đầu nạn nhân gây hoang mang dư luận trong thời gian dài, đặc biệt là người dân ở phường Phước Long A, quận 9.

Đạt tại cơ quan điều tra

Do nghiện ma túy nặng nên Đạt thường sử dụng hung khí rảo quanh các tuyến đường khu vực phường Phước Long A, quận 9 tìm “con mồi” cướp kiếm tiền mua ma túy sử dụng. Để nạn nhân không kịp trở tay và cũng như không nhận dạng được mình, Đạt thường tiếp cận “con mồi” thật nhanh sau đó sử dụng hung khí chém nạn nhân rồi mới ra tay cướp.

Nạn nhân 2 lần bị Đạt chém và cướp tài sản là chị T.T.K.O (43 tuổi, ngụ quận 9) hành nghề bác sĩ ở Đồng Nai. Chị O thường dậy sớm đi bộ ra xa lộ Hà Nội đón xe buýt đi làm và giữa tháng 11-2017, chị O bị Đạt dùng hung khí chém gây thương tích nặng cướp đi số tài sản trị giá hơn 10 triệu đồng. Tại địa điểm chị O bị cướp đã có nhiều vụ cướp xảy ra với cách thức tương tự nên Công an quận 9 đã tiến hành điều tra lấy lời khai các nhân chứng và nhận dạng đối tượng gây án.

 Khoảng 21h30’ ngày 3-2, khi phát hiện Đạt đang cầm hung khí đến khu vực này, tổ công tác đã bắt giữ. 

Tại cơ quan điều tra Đạt khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Ngoài một số vụ cướp riêng lẻ, Đạt còn kết hợp với một đối tượng khác chém nạn nhân cướp tài sản bán lấy tiền chia nhau mua ma túy sử dụng.

Hàn Phi
.
.
.