Nhiều con bạc bị bắt trong quán cafe đóng cửa chống dịch

Thứ Tư, 08/04/2020, 11:39
Bất chấp chỉ thị cách ly toàn xã hội để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, một số đối tượng vẫn tụ tập đánh bạc nên đã bị bắt giữ.


Ngày 8-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) ra đã quyết định tạm giữ hình sự để điều tra và xử lý về tội “đánh bạc” đối với Nguyễn Ngọc Thơ (SN1972) trú ở 84/6 Đồng Nai, phường Phước Hải; Nguyễn Quốc Toàn (SN1975) trú ở 43/5 Thủy Xưởng, phường Phương Sơn; Trần Văn Phúc (SN1980) trú ở 16 C Lê Hồng Phong, phường Phước Hải; Nguyễn Hoàng Chánh (SN1969) trú ở 135 Trần Nhật Duật, phường Phước Hòa, TP Nha Trang.

Ông Nguyễn Hữu Hạnh sử dụng phòng khách căn nhà do ông làm chủ để làm nơi "gá bạc" cho một số đối tượng đánh bạc.  Ảnh : Hữu Toàn

Trước đó vào chiều 7-4, một mũi trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Nha Trang phối hợp Công an phường Phước Hải bất ngờ ập vào căn nhà STH-4315 đường số 4, phường Phước Hải vây bắt quả tang 2 sòng bạc “binh xập xám” và “cờ cá ngựa”. 

Ngoài số tiền thu giữ trên chiếu bạc hơn 11 triệu đồng, 44 bộ bài tây, 1 bộ bàn cờ cá ngựa, 5 hạt xí ngầu… các trinh sát còn thu giữ một số đồ vật, tài sản có liên quan do các con bạc mang theo, gồm 50,6 triệu đồng, 8 điện thoại di động, 5 xe máy. 

4 con bạc Nguyễn Ngọc Thơ, Nguyễn Quốc Toàn, Trần Văn Phúc, Nguyễn Hoàng Chánh đã bị tạm giữ hình sự. 

2 đối tượng trong sòng bạc “cờ cá ngựa” là Trần Minh Hải (SN1968) trú ở 25 Hương Điền, phường Phước Hải và Phạm Bảo Hoài (SN1985) trú ở E24 Chung cư Ngô Gia Tự, phường Tân Lập được gia đình bảo lãnh chờ xử lý hành chính.

44 bộ bài tây đã được cơ quan công an thu giữ. Ảnh : Hữu Toàn

Chủ nhân căn nhà có 2 sòng bạc là ông Nguyễn Hữu Hạnh (SN1974) trú ở STH-4315 đường số 4, phường Phước Hải khai nhận ngoài việc mở quán giải khát tại gia, đối tượng này còn dành riêng phòng khách cho một số người đánh bạc ăn tiền để lấy phí xâu tiền. 

Tại thời điểm các trinh sát hình sự ập vào sòng bạc, số tiền Hạnh lấy phí xâu trong hộp nhựa có hơn 1,1 triệu đồng. Hành vi đó có dấu hiệu tội phạm “gá bạc” nhưng Hạnh đang mắc bệnh ung thư nên cơ quan điều tra sẽ xem xét xử lý theo quy định pháp luật.


Hữu Toàn
.
.
.