Bất chấp lệnh cấm, 11 thanh niên nhảy múa thâu đêm ở quán karaoke

Thứ Hai, 30/03/2020, 13:13
Bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người để phòng, chống dịch COVID-19, 4 nam 7 nữ đã đưa nhau vào quán karaoke ăn uống, hát hò, nhảy múa thâu đêm.

Ngày 30/3, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết: đơn vị đã lập hồ sơ xử lý 11 đối tượng tụ tập trái phép hát karaoke vào ngày 28/3.

Trước đó, thực hiện Chỉ thị số 15CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ "Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19" và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Công an huyện Nghi Lộc đã thành lập tổ công tác vừa tuyên truyền, vừa kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT để kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân không chấp hành.

Các đối tượng tụ tập hát karaoke bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người.

Vào lúc 0 giờ ngày 28/3, tổ công tác Công an huyện Nghi Lộc tiến hành kiểm tra tại quán karaoke Tuấn Nguyễn thuộc xóm 1, xã Nghi Thạch thì phát hiện có 11 đối tượng cả nam và nữ đang tổ chức ăn uống, hát karaoke, nhảy múa làm mất ANTT. 

Tổ công tác lập biển bản và đưa toàn bộ đối tượng cùng các tang vật có liên quan về trụ sở cơ quan Công an huyện làm việc, đo thân nhiệt và khai báo y tế. Các đối tượng gồm: Trần Thị T (SN 1981), Nguyễn Tiến Đ (SN 1994) cùng trú tại xã Nghi Thạch và Nguyễn Thạch T (SN 1980) trú tại xã Nghi Xuân, Phạm Văn T (SN 1980) trú tại xã Nghi Phong - huyện Nghi Lộc; Quang Thị N (SN 2002), Kha Thị D (SN 2001), Lương Thị T (SN 2002), Lương Thị E (SN 2000), Nguyễn Ngọc N (SN 1998) cùng trú tại xã Xá Lượng - huyện Tương Dương; Nguyễn Thị H (SN 1997), trú tại xã Nghĩa Thắng - huyện Nghĩa Đàn; Nguyễn Văn D (SN 1984) trú tại phường Nghi Hải -thị xã Cửa Lò.

Quá trình làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Công an huyện Nghi Lộc đã yêu cầu các đối tượng này cách ly tại gia đình 14 ngày. Đồng thời, thông báo cho chính quyền các địa phương liên quan biết để theo dõi, quản lý các đối tượng.

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đã củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Minh Tâm
.
.
.