Bất chấp giãn cách, 5 “dân bay” vẫn thuê khách sạn để bay lắc

Thứ Tư, 12/08/2020, 18:15
Trong khi cả thành phố Đà Nẵng đang phải dốc sức chống lây lan dịch bệnh thì vào đêm 11/8, một chủ khách sạn tại quận Sơn Trà vẫn lén lút mở cửa cho nhóm thanh niên thuê phòng để sử dụng ma túy, bay lắc.

Ngày 12/8, Công an quận Sơn Trà cho biết: Công an phường An Hải Bắc gửi văn bản đề xuất UBND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) xử phạt 5 đối tượng cùng chủ khách sạn S.F số 59 đường Loseby, phường An Hải Bắc về hành vi để người khác lợi dụng địa điểm kinh doanh sử dụng trái phép chất ma tuý trong thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh DOVID.

Nhóm thanh niên thuê phòng khách sạn để tụ tập sử dụng ma túy bị lực lượng Công an quận Sơn Trà phát hiện và xử lý. (Ảnh CAQ ST)

Trước đó, vào lúc 23h30 đêm 11/8 qua công tác nghiệp vụ, Công an phường An Hải Bắc phát hiện tại khách sạn S.F vẫn lén lút mở cửa đón khách nên tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất.

Trong quá trình kiểm tra phát hiện tại phòng 801 của khách sạn có 5 thanh niên gồm Nguyễn Văn N(SN 2002), trú 59 Loéby; Nguyễn Tống Đ (SN 2002), trú Lê Tấn Trung, Đà Nẵng; Lê Văn H (SN 1998), trú Dương Đình Nghệ, Đà Nẵng; Đỗ Trọng Q( SN 2001), trú 1082/05 Ngô Quyền); Đặng Quang Hoàng P (SN 2002), trú Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng. Qua thử test, cả 5 thanh niên đều dương tính với ma tuý tổng hợp dạng thuốc lắc. 

Hiện Công an quận Sơn Trà tiếp tục điều tra làm rõ và đề xuất xử phạt nhóm thanh niên này về hành vi sử dụng ma tuý.

Hoài Thu
.
.
.