Bắt băng trộm trong bệnh viện

Thứ Hai, 01/09/2008, 17:12
Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an Lâm Đồng đã chỉ đạo trinh sát tiến hành xách minh, đã xác định: Có một nhóm đối tượng từ 5 đến 7 tên đều là những thành phần bất hảo chọn Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng làm nơi gây án.

Nhóm đối tượng khả nghi đó là Nguyễn Thành Tiến (18 tuổi), trú tại 4B/1 Lê Thánh Tôn, Đà Lạt, Nguyễn Thành Tấn còn gọi là Đen (17 tuổi) - đối tượng cầm đầu, là em ruột của Tiến.

Sau khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, sáng 25/8, Tiến, Tấn, Lập, Khôi, Hùng được triệu tập về cơ quan Công an để làm việc. Trước những chứng cứ rõ ràng, cả 5 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Lúc 21h cùng ngày, các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã được Phòng PC14 chuyển cho Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn. Ngày 30/8, trinh sát Phòng PC14 cho biết, ngoài hành vi trộm cắp tài sản tại bệnh viện, băng nhóm này đã gây ra một số vụ trộm cắp xe máy và 3 vụ cạy cửa đột nhập nhà dân.

Những ai là nạn nhân của nhóm tội phạm này hãy đến Phòng PC14 Công an tỉnh Lâm Đồng để tố giác tội phạm, hoặc liên hệ qua số điện thoại 063. 889104

Đức Huy
.
.
.