Bắt Chủ tịch xã lạm quyền dẫn đến đập phá BV Cuộc sống

Thứ Năm, 16/10/2008, 11:05
Ông Chủ tịch UBND xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội liên quan đến vụ việc vi phạm quy định về quản lý và sử dụng đất đai khiến vụ gây rối và đập phá Bệnh viện tư nhân Cuộc sống.

Chiều 15/10, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an huyện Đông Anh, Hà Nội thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Văn Na, Chủ tịch UBND xã Đại Mạch về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ và ông Hà Minh Tuấn, cán bộ của Điện lực Đông Anh về tội vi phạm quy định về sử dụng đất đai.

Hai đối tượng này có liên quan đến vụ việc vi phạm quy định về quản lý và sử dụng đất đai ở thôn Đại Đồng xã Đại Mạch, là nguyên nhân gây bức xúc trong dư luận, dẫn đến vụ gây rối và đập phá Bệnh viện tư nhân Cuộc sống ở thôn Đại Đồng, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội ngày 5/8.

Trước đó, vào ngày 5/8, khoảng hơn 100 người dân thuộc xã Đại Mạch, huyện Đông Anh tấn công lực lượng bảo vệ và cả lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ tại khu vực Bệnh viện Cuộc sống. Một số đối tượng quá khích đã đốt cháy 2 ôtô con, 10 xe máy và một số gian nhà cấp 4, thiết bị y tế, gây thương tích cho 4 người.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự với 5 tội danh: Gây rối trật tự công cộng; cố ý gây thương tích; cố ý hủy hoại tài sản; cướp tài sản và chống người thi hành công vụ

V.H.
.
.
.