Bắt 7 đối tượng vận chuyển thuốc nổ trái phép

Thứ Hai, 05/05/2014, 16:58
Ngày 5/5, tin từ Đồn Biên phòng Làng Mô thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, bắt giữ 7 đối tượng vận chuyển thuốc nổ trái phép trên địa bàn.

Theo hồ sơ, vào lúc 6h30 ngày 3/5 tại khu vực bản Đìu Đo xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, tổ tuần tra đồn Biên phòng Làng Mô trong lúc làm nhiệm vụ phát hiện 7 đối tượng gồm: Mai Xuân Thành (23 tuổi), Nguyễn Văn Lành (20 tuổi), Nguyễn Văn Lệ (37 tuổi), Nguyễn Văn Lịnh (28 tuổi), Nguyễn Văn Pháp (30 tuổi), Nguyễn Văn Thức (30 tuổi) và Mai Văn Mười (18 tuổi), tất cả đều trú xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình đang vận chuyển thuốc nổ trái phép.

Các đối tượng vận chuyển thuốc nổ trái phép nhằm phá rừng tìm gỗ huê bị lực lượng tuần tra của Biên phòng bắt giữ.

Qua khám xét các đối tượng, lực lượng Biên phòng thu giữ 1,9 kg thuốc nổ, 10 kíp nổ, 1 đoạn dây cháy chậm và 7 điện thoại. Tại cơ quan chức năng, bước đầu các đối tượng khai nhận: số thuốc nổ trên các đối tượng mua của một phụ nữ chưa rõ danh tính bán với giá 170 ngàn đồng/kg. Các đối tượng vận chuyển thuốc nổ nhằm mục đích để phá rừng tìm gỗ huê.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng liên quan ở Quảng Bình tiếp tục điều tra, làm rõ

Sông Lam
.
.
.