Bắt 6 tên trộm container tàu bị chìm ở Vũng Tàu

Thứ Tư, 27/11/2013, 11:17
Thông tin từ lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, vào đêm 25/11, tổ BĐBP đang tuần tra phát hiện một nhóm người đang cạy nắp container từ tàu Heung A Dragon bị chìm trước đó. Bọn trộm bỏ chạy lên một chiếc ghe máy vào bờ, nhưng đã bị lực lượng Cảnh sát biển cụm trinh sát số 2 phối hợp đón bắt gọn. 

Theo khai nhận ban đầu, các đối tượng trộm hàng hóa trong container tàu chìm gồm: Hoàng Ngọc Tuấn 41 tuổi, ngụ phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu làm thuyền trưởng ghe trộm; Nguyễn Văn Sơn 53 tuổi, ngụ Thanh Hóa; Nguyễn Văn Lợi 31 tuổi, ngụ Thanh Hóa và Hoàng Văn Xô 24 tuổi, ngụ Nghệ An. Tang vật cơ quan chức năng thu giữ gồm 27 thùng carton đựng phụ tùng ôtô được các đối tượng khai nhận lấy từ container trên tàu chìm.

Bốn đối tượng trộm tài sản trong container tàu chìm bị bắt.

Đây cũng là tình tiết mới xuất hiện vì trước đây, thuyền trưởng tàu khai vận chuyển hàng bách hóa từ Singapore về cảng TP Hồ Chí Minh, nhưng có cả phụ tùng xe ôtô và 33 thùng hóa chất.

Cùng thời điểm xảy ra vụ việc, một tổ tuần tra khác của Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã phát hiện và bắt giữ các tên Nguyễn Văn Lâm 41 tuổi, ngụ Nam Định và Trần Văn Kiều 31 tuổi, ngụ Ninh Bình cũng đang thực hiện hành vi trộm cắp hàng hóa trong container trên tàu Heung A Dragon bị chìm.

BCH BĐBP cửa khẩu Bà Rịa - Vũng Tàu đã bàn giao 6 đối tượng trộm cắp tài sản cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục điều tra xử lý

Hoàng Châu - Thu Hương
.
.
.