Bắt 5 đối tượng trong vụ nổ súng, đâm trọng thương 2 người

Thứ Tư, 16/10/2013, 13:09
Ngày 15/10, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết, đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối liên quan đến vụ nổ súng, gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích, xảy ra ngày 6/10 tại xóm trọ Đoàn Kết, thuộc khu đất tái định cư thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức.

Ngày 15/10, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết, đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng là Nguyễn Văn Việt (tức Cò), Bùi Đức Long, cùng ở xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội; Nguyễn Khắc Bắc, ở xã Minh Khai, huyện Từ Liêm; Trịnh Văn Hiển (tức Phệ), và Ngô Doãn Nam, trú ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức.

5 đối tượng trên liên quan đến vụ nổ súng, gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích, xảy ra ngày 6/10 tại xóm trọ Đoàn Kết, thuộc khu đất tái định cư thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức.

Rạng sáng 6/10, nhóm đối tượng trên đã bịt khẩu trang, mang theo súng và đao tấn công một nhóm thanh niên đang ngồi trước xóm trọ khiến anh Hoàng Minh Hậu, 30 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội và anh Mai Văn Thành, 25 tuổi, ở Nga Sơn, Thanh Hóa, bị thương, phải vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau đó, Công an huyện Hoài Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội và cơ quan chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra làm rõ. Kết quả khám nghiệm, cơ quan Công an đã thu giữ 3 viên bi kim loại (đạn súng hoa cải), 4 đoạn gỗ (báng súng bị vỡ). Đến ngày 10 và 11/10, lực lượng chức năng đã lần lượt bắt giữ từng đối tượng

P.Thủy
.
.
.