Bắt 4 đối tượng, thu gần 400 kg thuốc nổ và hàng ngàn kíp nổ

Thứ Sáu, 14/08/2015, 22:16
Chiều 14/8, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam công bố vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép vật liệu nổ quy mô lớn trên địa bàn, bắt giữ 4 đối tượng liên quan.

Cầm đầu đường dây này bước đầu được xác định là Trương Bá Trí (39 tuổi, trú thôn Phương Đông, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My). Trí đã nhiều lần móc nối với thủ kho vật liệu nổ của một số doanh nghiệp có giấy phép sử dụng vật liệu nổ để mua thuốc nổ trái phép và bán lại cho các đối tượng khai thác vàng sa khoáng.

Cơ quan ANĐT CA Quảng Nam công bố việc bắt giữ đường dây mua bán vật liệu nổ trái phép do Trí cầm đầu

Lúc 20h15 ngày 12/8, sau khi xác định đối tượng đang có mặt tại nhà ông Nguyễn Dần (ở thôn Phong Phú, xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ Trí cùng tang vật là 800 kíp nổ, 400m dây cháy chậm và một số vật chứng, tiền bạc liên quan.

Từ lời khai của Trí, lực lượng Công an tiếp tục kiểm tra nhà riêng của đối tượng Ninh Trọng Linh (29 tuổi, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) và  phát hiện, thu giữ  326 kg thuốc nổ, 1.223 kíp nổ, 49 triệu đồng tiền mua bán trái phép vật liệu nổ.

Trong đêm, Cơ quan ANĐT tiếp tục khám xét nơi ở của Trương Bá Trí tại xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My, thu giữ thêm 20 kg thuốc nổ công nghiệp, 91 triệu đồng và một số tài liệu có liên quan.

Tang vật bị lực lượng Công an Quảng Nam phát hiện, thu giữ.

Đến chiều 13/8, Cơ quan ANĐT Công an Quảng Nam đã bắt khẩn cấp Võ Văn Vân (20 tuổi) và Huỳnh Văn Tý, (25 tuổi, cùng trú xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My) và thu 52 kg thuốc nổ, 150 kíp nổ, 150m dây cháy chậm mà 2 đối tượng tự nguyện giao nộp.

Tổng số vật chứng được phát hiện từ 4 đối tượng nói trên gồm 2.173 kíp nổ, 398 kg thuốc nổ công nghiệp, 550m dây cháy chậm và 211.500.000đ là tiền mua bán trái phép vật liệu nổ.

Đây là chuyên án phức tạp, số lượng vật liệu nổ mua bán, tàng trữ, vận chuyển lớn, nhiều đối tượng tham gia, có đường dây, tổ chức chặt chẽ. Nếu không bị phát hiện bắt giữ sẽ để lại hậu quả khó lường, nhất là khi đối tượng cơ hội lợi dụng sử dụng vật liệu nổ để gây rối TTCC, xâm phạm ANTT.

Cơ quan ANĐT Công an Quảng Nam đang tiếp tục triệu tập các đối tượng khác liên quan đến đường dây mua bán trái phép vật liệu nổ này.

Thân Lai
.
.
.