2 sà lan 100 tấn hút trộm cát trên sông Tiền

Thứ Hai, 15/05/2017, 15:30
Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện, bắt quả tang 2 sà lan đang sử dụng máy bơm công suất lớn hút cát trái phép.

Khoảng 21h ngày 14-5, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát đường thủy - Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra hoạt động khai thác cát trên sông Tiền đã phát hiện, bắt giữ 2 sà lan sắt đang khai thác cát sông trái phép.

Lực lượng chức năng kiểm tra sà lan khái thác cát trái phép

Vào thời gian trên, tại thủy phận ấp Phú Mỹ, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, Vĩnh Long, Tổ công tác phát hiện và  bắt quả tang hai sà lan sắt, mỗi chiếc có tải trọng trên 100 tấn, gồm sà lan số hiệu TG-12777, do ông Lý Văn Huỳnh, 34 tuổi, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang điều khiển và sà lan không số hiệu do Nguyễn Văn Hết, 38 tuổi, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang điều khiển, đang dùng máy bơm công suất lớn để khai thác cát sông trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, mỗi sà lan đã hút được khoảng 15 khối cát.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm và tạm giữ hai phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quyến Thân - Phan Linh (Clip)
.
.
.