Bắt 2 đối tượng truy nã lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam

Thứ Bảy, 04/11/2017, 07:38
Ngày 3-11, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Hà Giang đã bắt và di lý 2 đối tượng có lệnh truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đang lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam.


Theo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang, đối tượng Đinh Hữu Khiêm (54 tuổi, trú tại phường Trần Phú, TP Hà Giang) có lệnh truy nã đặc biệt số 10, ngày 12-8-2014 về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Trước đó, vào năm 2009, Đinh Hữu Khiêm là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Đạt có vay tiền của một số cá nhân để làm ăn, do thua lỗ, không trả được nợ, Khiêm đã trốn vào TP Hồ Chí Minh, cư trú tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, tìm nhiều cách để lẩn trốn cơ quan chức năng.

2 đối tượng Đinh Hữu Khiêm và Phàn Văn Hùng tại cơ quan điều tra.

Cũng trong thời điểm này, ngày 29-10, đơn vị đã bắt được đối tượng Phàn Văn Hùng (29 tuổi, trú tại thôn Nặm Đăm, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên), bị Công an huyện Bắc Quang ra lệnh truy nã số 05, ngày 2-10-2017 về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Trước đó, vào tháng 4-2017, Hùng mượn xe máy của một người bạn tại thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang mang đi cầm cố được 20 triệu đồng lấy tiền tiêu xài, sau đó bỏ trốn. Khi bị bắt, Hùng đang lẩn trốn và làm thuê tại một cửa hàng chăm sóc xe hơi phường Long Hương, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các đối tượng hiện đã được bàn giao cho các đơn vị chức năng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.

N.Lân – T.Vy
.
.
.