Hai công nhân trộm cắp rồi thuê taxi đi tiêu thụ

Thứ Tư, 30/12/2015, 15:24
Chiều ngày 30-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 công nhân công trường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi về hành vi trộm cắp tài sản.

2 công nhân bị bắt là Lưu Quang Thanh (24 tuổi) và Vũ Cao Thế (20 tuổi), cùng ở tỉnh Tuyên Quang, là công nhân đang thi công công trường Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

2 đối tượng bị bắt tại Công an huyện Bình Sơn.

Vào khoảng 1h sáng ngày 21-12, Thanh, Thế cùng 2 đồng bọn đột nhập vào khu vực đang thi công đường cao tốc của Công ty TNHH B&T, thuộc xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn cắt trộm 70 mét dây diện cao áp 3 pha, trị giá hơn 31 triệu đồng. Sau khi trộm, nhóm trộm thuê taxi chở đi tiêu thụ.

Công an huyện Bình Sơn trả số tài sản do 2 đối tượng trộm cho công ty TNHH B&T.

Sau khi bắt 2 đối tượng, Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời thu và trả số tài sản bị mất cho Công ty TNHH B&T, phục vụ cho thi công công trình đường cao tốc đúng tiến độ, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

N.Thùy
.
.
.