Bắt 2 cán bộ xã tiếp tay cho "cò" lừa đảo ngân hàng

Thứ Sáu, 24/02/2012, 16:48
Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng là Phan Văn Thịnh và Nguyễn Công An, cán bộ xã kẻ đã tiếp tay cho "cò" Nguyễn Thị Hoa làm dịch vụ vay đáo hạn tại Phòng giao dịch Tân Lợi.
>>Thủ đoạn lừa hàng chục tỷ đồng của 1 "cò" ngân hàng

Liên quan đến vụ án trên, ngày 22/2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng. Đó là Phan Văn Thịnh (49 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Nguyễn Công An (50 tuổi, nguyên cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã Hòa Thắng) về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cả hai đều trú ở thôn 9, xã Hòa Thắng. Trong quá trình "cò" Hoa làm dịch vụ vay đáo hạn tại Phòng giao dịch Tân Lợi cho một số hộ dân thì có nhiều lần Hoa viết họ tên hoặc giả chữ ký của họ. Sau đó, Hoa nhờ Nguyễn Công An chứng thực hồ sơ tài sản tại địa phương, mỗi hồ sơ Hoa chi cho An từ 200.000 - 300.000 đồng (chưa kể tiền lệ phí).

Có tiền "lót tay" nên An đã tham mưu cho Phan Văn Thịnh (Phó Chủ tịch UBND xã) ký chứng thực nhiều hợp đồng thế chấp tài sản không đúng thủ tục của pháp luật

Võ Trường
.
.
.