Bắt 16 “đạo chích” “ngoại” sử dụng công nghệ cao để lừa đảo

Thứ Sáu, 29/10/2010, 09:58
Nhóm kẻ lừa đảo người Đài Loan đã lắp đặt các thiết bị viễn thông, gọi điện thoại đến địa chỉ người có tài khoản “bự”, xưng danh là Công an hoặc cán bộ ngân hàng thông báo tài khoản của họ đang bị kẻ xấu tấn công, đề nghị họ chuyển tiền đến một tài khoản mới do nhóm lừa đảo này bố trí sẵn…

Ngày 28/10, theo nguồn tin của Báo CAND, trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, có sự phối hợp của một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an quận Cầu Giấy đã phát hiện, bắt khẩn cấp 16 người nước ngoài, tại số nhà M2 Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Số đối tượng bị bắt giữ gồm: Tsao Chia - Lin (Tào Gia Lâm), 30 tuổi; Tsao Song Ya (Thái Tùng Du), 31 tuổi, Chen Ya Hui (Trần Nhã Huệ), 36 tuổi; Lin Yung Yi (Lưu Vĩnh Nghĩa), 26 tuổi; TSeng Ya Ling (Tăng Nhã Linh), 29 tuổi; Lin Chia Mei (Lâm Gia Mai), 21 tuổi (người Đài Loan)...

Các đối tượng trên bị bắt khi đang sử dụng thiết bị viễn thông qua mạng Internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm đối tượng này đã lắp đặt các thiết bị viễn thông, nhằm vào những người giàu có ở nước ngoài có tên trên danh bạ điện thoại do chúng thu thập được, rồi gọi điện thoại đến địa chỉ người có tài khoản, xưng danh là Công an hoặc cán bộ ngân hàng thông báo tài khoản của họ đang bị kẻ xấu tấn công, để đảm bảo tiền trong tài khoản của chủ sở hữu an toàn, đề nghị họ chuyển tiền đến một tài khoản mới do nhóm đối tượng này bố trí sẵn.

Các chủ tài khoản tưởng thật đã chuyển tiền từ tài khoản của mình sang tài khoản khác theo hướng dẫn của các đối tượng và đã bị chúng chiếm đoạt

Đào Minh Khoa
.
.
.