14 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá gần 200 tỷ đồng bị bắt

Thứ Tư, 27/11/2019, 15:33
Ngày 27- 11, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt giữ kẻ cầm đầu Nguyễn Trung Hiếu và các đại lý cấp dưới trong  đường dây cá độ bóng đá qua mạng. Bước đầu, Phòng CSĐT xác định số tiền các con bạc cá cược bóng đá qua mạng là 196 tỉ đồng.

Trước đó vào tháng 8-2019, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công  nghệ cao (Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An) đã phát hiện 1 đường dây cá độ bóng đá qua mạng.

Qua thời gian điều tra xác minh ngày 20-11, Công an Nghệ An đã bắt giữ 14 đối tượng do Nguyễn Trung Hiếu (SN 1984, trú tại xóm 8, xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa, Nghệ An) cầm đầu.

Theo hồ sơ điều tra, đây là đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn có từ Nghệ An đi Hải Phòng, Đồng Nai, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Hà Nội với lượng tiền giao dịch tới hàng trăm tỷ đồng. 

Sau khi tài liệu đầy đủ, ngày 20-11, hơn 50 CBCS Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm chia thành 10 mũi do Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng chỉ huy đã nhất loạt bắt 14 đối tượng do Nguyễn Trung Hiếu cầm đầu, thu giữ gồm 52 triệu đồng, hàng chục iPad, 5 bộ máy tính, phong tỏa 1 tài khoản để cá độ bóng đá số tiền 250 triệu đồng.

Công an Nghệ An tổ chức trao thưởng cho tập thể Ban Chuyên án triệt xóa đường dây cá độ bóng đá.

Bước đầu, lực lượng Cảnh sát chứng minh từ ngày 1-8 đến 20-11, Nguyễn Trung Hiếu đã cùng đồng bọn cung cấp đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá số tiền 196 tỷ đồng. 

Ngày 26-11, Công an Nghệ An đã tổ chức biểu dương, trao thưởng cho ban chuyên án có thành tích xuất sắc triệt xóa thành công đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn.

Hiện cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố 14 đối tượng về các tội : Tổ chức đánh bạc và đánh bạc, tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý trước pháp luật.

H.Hồng
.
.
.