Bảo vệ trộm cáp điện mang bán đồng nát

Thứ Tư, 28/11/2007, 19:30

8 nhân viên thuộc C.ty Bảo vệ Thành Long làm nhiệm vụ bảo vệ công trình kéo dây điện tại tòa nhà số 19A đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TP HCM đã phân công nhau : Kẻ cảnh giới, che camera, kẻ vào trộm cáp điện, mang đi bán đồng nát.

Lúc 10h45 ngày 27/11/07, anh Bùi Xuân Nhưng, ngụ ấp 1 xã Tân Đông, Phú Giáo, Bình Dương là chủ thi công công trình kéo dây điện tại tòa nhà số 19A đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, đến Công an phường 12 trình báo: Trong ba đêm 19,20,22/11/2007, công trình mất 146m dây cáp điện, trị giá khoảng 6.048USD.

Công an phường 12 đã lập hồ sơ kết hợp đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Tân Bình, làm việc với nhân viên bảo vệ thuộc C.ty Bảo vệ Thành Long được giao nhiệm vụ bảo vệ tài sản tại công trình, là: Nguyễn Văn Tuyến, 33 tuổi, thường trú Đội 9 thôn Tào Xá, Đông Cường, Đông Hưng, Thái Bình; Nguyễn Hữu Trường, 22 tuổi, thường trú An Mỹ, Mỹ Hưng, Nương Tài, Bắc Ninh; Phạm Văn Hiệp, 23 tuổi, thường trú Nguyễn Huệ, An Thành, Tứ Kỳ, Hải Dương; Trương Minh Thuận, 21 tuổi, thường trú 193/2 Lý Thường Kiệt B, phường 6, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang; Trương Văn Dị, 23 tuổi, thường trú xóm 23, xã Nghi Vân, Nghi Lộc, Nghệ An; Nguyễn Văn Lâm, 18 tuổi, thường trú Đồng Vân, Đồng Tân, Hiệp Hòa, Bắc Giang; Vang Văn Thủy, 22 tuổi, thường trú Thạch Giám, Tương Dương, Nghệ An; Bùi Văn Hoài, 23 tuổi, thường trú Quế An, Vũng Liêm, Vĩnh Long.

Bước đầu làm việc các đối tượng khai nhận: Tuyến, Trường, Lâm cảnh giới và che camera quan sát của tòa nhà để cho Hiệp, Thuận, Dị vào lấy trộm cáp điện mang đi bán. Các đối tượng khai nhận đã 3 lần lấy cắp cáp điện, cụ thể :

- Khoảng 2h00 sáng ngày 19/11/2007, các đối tượng này lấy trộm 1 cuộn dây cáp, đang chở trên đường Tân Kỳ Tân Quý thì gặp Công an phường Bình Hưng Hòa đi tuần tra nên bỏ lại cuộn cáp này trên đường. Hiện chưa thu hồi được.

- Khoảng 2h00 sáng ngày 20/11/2007, lấy trộm tiếp 1 cuộn dây cáp điện mang bán tại điểm thu mua phế liệu số 4405 Nguyễn Kiểu Phú, phường Tân Tạo A, Bình Tân, do Nguyễn Thị Hằng, 1985, ngụ Bắc Ninh, tạm trú số trên làm chủ. Bán được 13 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

- Khoảng 2h00 sáng ngày 22/11/2007, các đối tượng này tiếp tục lấy trộm 1 cuộn dây cáp điện và mang đến bán cho Hằng, được 10 triệu đồng chia nhau.

Đội CSĐT tội phạm về TTXH tiến hành khám xét địa điểm thu mua phế của Hằng, không thu giữ được gì. Hằng cho biết đã bán 2 cuộn dây cáp trên cho người khác, không rõ lai lịch

PV
.
.
.