Bảo vệ cùng công nhân ngắt camera trộm 8 tấn cá đi bán

Thứ Tư, 13/09/2017, 17:39
Lợi dụng ngày nghỉ lễ, bảo vệ của ông ty Cadovimex II (Sa Đéc, Đồng Tháp) đã cấu kết cùng với nhân viên, lấy trộm 8 tấn cá trị giá 400 triệu đồng mang ra ngoài bán. 

Ngày 13-9, Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) đã tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Lành (46 tuổi, nhân viên bảo vệ của Công ty Cadovimex II), Bùi Văn Duyên (33 tuổi) và Trần Hữu Nhã (27 tuổi, cùng là công nhân kho lạnh, tất cả ngụ tại TP Sa Đéc) để điều tra làm rõ về hành vi Trộm cắp tài sản.

Nhã, một trong 3 nghi phạm bị bắt giữ. 

Theo cơ quan điều tra, đại diện Công ty Cadovimex II  tại Khu C (Khu công nghiệp Sa Đéc), trình báo bị mất trộm 8 tấn cá phi lê thành phẩm trị giá khoảng 400 triệu đồng. Công an TP Sa Đéc tiến hành truy xét, xác định được thủ phạm gây ra vụ trộm là Lành, Duyên và Nhã. Các đối tượng khai nhận, lợi dụng trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, công ty không người quản lý nên lên kế hoạch trộm tài sản. 

Lành chủ động tắt hệ thống camera để Duyên và Nhã, thuê xe container vào kho lấy trộm số cá nói trên mang đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Quá trình điều tra, Lành đã ra đầu thú còn Duyên và Nhã bị cơ quan điều tra bắt khẩn cấp. 

Long Vĩnh
.
.
.