Bảo vệ khu dân cư phối hợp bắt hai kẻ nghiện ma túy đá cướp tài sản xe ôm

Thứ Sáu, 03/01/2014, 17:37
Ngày 3/1, Công an huyện Bình Chánh cho biết đang hoàn tất hồ sơ tạm giữ hai đối tượng Lê Bảo Thiện (21 tuổi, trú ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân) và Trần Khắc Ngân Bảo (19 tuổi, ngụ Bình Chánh) để điều tra xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Trước đó khoảng 12h ngày 2/1, ông  Hồng Thanh Gia (SN 1963, ngụ xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) đang dựng xe gắn máy  trước cổng Bệnh viện Quốc Ánh (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) đón khách thì Thiện và Bảo đến thuê ông Gia chở về khu dân cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Hai đối tượng và hung khí gây án.

Khi đến đường Trần Hải Phụng (thuộc tổ 1, ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) Thiện kêu ông Gia dừng xe  để đi vệ sinh. Ông Gia ngồi trên xe gắn máy chờ thì bất ngờ Bảo rút con dao bấm (dài khoảng 20cm) đâm vào vai phải ông Gia. Quá bất ngờ, ông Gia ôm vết thương định bỏ chạy thì bị hai đối tượng uy hiếp bắt giao nộp hết tài sản trong người. Ông Gia vét túi được hơn 100 ngàn đưa cho hai đối tượng rồi quì xuống xin tha mạng. Lợi dụng hai đối tượng lo đếm số tiền lẻ, ông Gia nhảy lên xe gắn máy của mình rồi rồ ga chạy và hô hoán.

Tổ bảo vệ tham gia bắt cướp.

Thấy động Thiện và Bảo vùng bỏ chạy. Lúc này tổ bảo vệ khu dân cư Vĩnh Lộc B gồm các anh: Thiều Phong Trần (34 tuổi ngụ Bình Chánh),  Nguyễn Văn Hai, Phan Tấn Sơn, Nguyễn Hoàng Phi, Lê Tùng Chinh phát hiện liền truy đuổi. Cuộc truy đuổi hai đối tượng cướp tài sản làm náo động khu dân cư Vĩnh Lộc B. Cùng thời điểm này, tổ tuần tra thuộc Công an xã Vĩnh Lộc B đang trên đường đi tuần phát hiện vụ việc đã phối hợp bắt gọn hai đối tượng cùng tang vật.

Tại CQĐT, Thiện và Bảo khai là con nghiện ma túy đá nặng nhưng mấy bữa nay bị đói thuốc nên nghĩ ra cách cướp xe ôm bán lấy tiền mua ma túy. Tuy nhiên vừa mới thực hiện phi vụ đầu tiên thì bị tổ bảo vệ khu dân cư và công an xã Vĩnh Lộc B bắt

M.Đức
.
.
.