Băng trộm đột nhập tiệm vàng sa lưới

Thứ Ba, 25/12/2007, 17:11
Từ một dấu vân tay của tên trộm để lại trên tủ đựng vàng, tại tiệm vàng Kim Phụng (ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa), đến nay Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Long An đã làm rõ băng trộm, cướp chuyên đột nhập các tiệm vàng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Lúc 1h sáng 7/7/2006, bọn trộm đột nhập tiệm vàng Kim Phụng của chị Nguyễn Thị Hồng Phượng, lấy đi 120 cây vàng. Đến khi chị Phượng phát hiện bị mất trộm thì các đối tượng đã tẩu thoát, để lại hiện trường bị xới tung.

Sau đó không lâu, vào đêm 29/7/2006, lại xảy ra vụ trộm tiệm vàng Trường Sơn của anh Mai Văn Xanh ở thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, bọn trộm lấy đi một hộp đựng nhiều nữ trang.

Vụ trộm tiệm vàng thứ 3 xảy ra lúc 2h sáng 23/8/2006, tiệm vàng Kim Á của chị Cao Trúc Lệ (ngụ tại ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Tây, Đức Huệ) bị đối tượng đột nhập lấy đi số tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.

Điều mà các cán bộ, chiến sỹ thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Long An được giao nhiệm vụ phá án dễ nhận thấy, các vụ trộm táo tợn nói trên đều do một băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp gây ra, chúng có chuẩn bị trước các công cụ phá mở cửa như kìm cộng lực, đặc biệt rất manh động, đã tìm hiểu kỹ quy luật hoạt động của các tiệm vàng trước khi đột nhập

Qua khám xét hiện trường tại tiệm vàng Kim Phụng, các chiến sỹ Phòng KTHS Công an tỉnh thu được duy nhất một dấu vân tay trên bề mặt tủ đựng nữ trang.

Đầu năm 2007,  một đối tượng nghi vấn có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm, cướp là Lê Minh Tân (31 tuổi), ngụ 223 D, khu phố 3, phường 8, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre) đang gây án tại tỉnh Tây Ninh bị Công an huyện Bến Cầu bắt giữ. Tên Tân nhanh chóng được di lý về trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Long An để phục vụ công tác điều tra.

Qua đối chiếu dấu vân tay của Tân cùng với dấu vân tay để lại hiện trường tiệm vàng Kim Phụng, kết quả giám định chính là vân tay ngón tay cái, thuộc bàn tay phải của tên Tân, nên y không chối cãi được.

Tân khai, chính y là đối tượng cầm đầu cùng đồng bọn là Trần Ngọc Long (47 tuổi, ở Đoàn Văn Bơ, phường 16, quận 4, TP Hồ Chí Minh; tự Ba Sơn), Nguyễn Cẩm Hiền (29 tuổi, ngụ phường Tân Định, quận 1, TP Hồ Chí Minh; tự Bé Xinh), Đặng VănMạnh (23 tuổi, ngụ phường Phú Thuận, quận 7, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Hữu Hào (27 tuổi; ngụ xã Bàu Lâm, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng thực hiện vụ đột nhập tiệm vàng Kim Phụng.

Địa bàn "làm ăn" của chúng tại TP Hồ Chí Minh, nhưng có 2 đối tượng trong băng nhóm quê huyện Đức Hòa là Mai Minh Trí (23 tuổi; ấp Bàu Trai Thượng, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa) và Hồ Văn Lý (36 tuổi, ấp Bàu Sen, Đức Lập Hạ, Đức Hòa), nên rủ nhau về trộm các tiệm vàng nêu trên.

Tân cùng đồng bọn từ TP Hồ Chí Minh xuống huyện Đức Hòa (huyện giáp ranh với TP Hồ Chí Minh), hẹn gặp Trí, Lý để gây án. Khi đến gần tiệm vàng Kim Phụng, Trí dẫn Tân và Long đi bộ đến tiệm vàng, các tên còn lại đứng ngoài đường giữ xe và cảnh giới xung quanh.

Tân và Long sử dụng kìm cộng lực, đoản sắt bẻ khoá, mở cửa đột nhập vào trong tiệm vàng. 2 tên nhanh chóng trộm 2 túi nilon đựng nữ trang rồi lẻn ra khỏi cửa cùng đồng bọn chạy thoát về TP Hồ Chí Minh.

Chúng đã bán một số vàng cho nhiều cửa hàng khác nhau được 92 triệu đồng; sau đó sợ bị lộ nên chúng bàn nhau đem số vàng còn lại về nhà tên Long (chúng cân được 2,3 kg vàng), số vàng trên chúng giao cho bạn của Hiền là Cu và Phước đem nấu lại thành cục đem bán được 286 triệu đồng chia nhau tiêu xài hết.

Vụ thứ 2, chúng tiếp tục hẹn Lý, Trí và Mai Thanh Liêm (cha ruột Trí), lần này sau khi phá cửa, tên Trí lẻn vào lấy được một hộp đựng nữ trang, đem về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ, chúng bán được 51 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Ngựa quen đường cũ, khi số vàng trộm được đã nướng vào các cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng đã cạn, chúng lại bàn nhau thực hiện trộm tiệm vàng. Lần thực hiện phi vụ này, có đối tượng Lê Huy Khoa (28 tuổi; ngụ 493/158 CMT8, phường 13, quận 10, TP Hồ Chí Minh) tham gia. Tên Tân, Trí sử dụng công cụ phá khoá mở cửa; sau đó tên Khoa cởi áo trải sẵn lên mặt tủ đựng trang sức, Trí rọi đèn pin cho Tân vào trong tủ đựng vàng (không khóa) mở tủ lấy vàng.

Khi thực hiện gần xong thì chị Lệ tỉnh giấc phát hiện, tri hô. Các đối tượng chạy thoát về TP Hồ Chí Minh. Chúng sợ bị lộ khi bán nữ trang, nên mua dụng cụ nấu vàng về nhà tên Long, để nấu vàng thành từng cục rồi đem bán, được số tiền trên 240 triệu đồng, chia nhau tiêu xài hết. 

Đến nay, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Long An đã khởi tố, bắt tạm giam các tên Tân, Khoa, Liêm, Long, Hào, Lý; ra quyết định truy nã tên Trí; 2 đối tượng trong băng nhóm này là Nguyễn Cẩm Hiền, Đặng Văn Mạnh cũng vừa bị sa lưới lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh. Chuyên án phá băng trộm tiệm vàng đang được Công an tỉnh Long An điều tra mở rộng

Bá Dũng
.
.
.