Băng cướp nghiện game, đâm chết người lãnh án

Thứ Tư, 09/04/2014, 03:57
Sau hai ngày xét xử, ngày 8/4, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Ngọc Em (tự Trùm, 21 tuổi) mức án tù chung thân, Nguyễn Văn Hải Phương (tự Thợ Săn, 23 tuổi cùng ngụ quận 12) 28 năm tù cùng về các tội “giết người” và “cướp tài sản”. Liên quan trong vụ án, 4 bị cáo còn lại cũng bị xử phạt từ 2 năm tù treo đến 6 năm tù về tội “cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, đêm 22/10/2012, Nguyễn Văn Hải Phương, Trần Ngọc Em cùng đồng bọn hẹn gặp nhau tại một tiệm internet ở khu phố 6, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Tại đây, sau khi chơi game hết tiền, Phương rủ đồng bọn đi tìm các cặp tình nhân đang tâm sự ở khu vực vắng để cướp của kiếm tiền chơi game và mua rượu uống.

Sau khi bàn bạc và về nhà lấy hung khí, Phương cùng đồng bọn chở nhau đi trên 3 xe gắn máy chạy lòng vòng khu vực phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, khi chạy đến bãi đất trống thuộc khu phố 8, đường TCH 25, cả bọn nhìn thấy anh Nguyễn Ngọc Vương và chị Trần Thị Kim Hằng đang ngồi trên xe mô tô tâm sự liền cầm hung khí đến “xin đểu”. Tại đây, trong lúc đang lục túi anh Vương tìm tài sản, từ phía đầu đường có một xe mô tô đi đến và chiếc đèn sáng vào chỗ nạn nhân đang ngồi, sợ bị phát hiện nên Phương yêu cầu Ngọc Em “đâm lẹ đi rồi dọt”. Nghe vậy, Ngọc Em liền dùng dao đâm một nhát vào lưng anh Vương khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, cả bọn lên xe tẩu thoát. Gần một tuần sau, qua truy xét Công an đã bắt giữ Ngọc Em cùng đồng bọn

A.Huy
.
.
.