Bán vàng đánh bạc, bà già 73 tuổi tung tin bị cướp

Thứ Hai, 09/04/2007, 10:49
Bán hết 3 chỉ vàng để đánh bạc, sợ gia đình biết, bà Nguyễn Thị Bình, 73 tuổi, ở Thụy Khuê, Hà Nội đã đến công an quận Tây Hồ trình báo bị cướp khi đang đi tập thể dục.

Công an quận Tây Hồ, Hà Nộinhận được tin báo từ bà Nguyễn Thị Bình (73 tuổi, ở đường Thụy Khuê): Hồi 21h30 tối 29/3, khi đi bộ tập thể dục tại đường kè Hồ Tây, bà đã bị 2 đối tượng dùng dao đe doạ, trói, nhét giẻ vào mồm và cướp 2 nhẫn vàng. Theo lời bà Bình thì số vàng bà bị cướp vào khoảng 3 chỉ.

Đến ngày 7/4, trong quá trình điều tra, truy tìm thủ phạm vụ cướp, Công an quận Tây Hồ phát hiện lời trình báo của bà Bình chỉ là hoang tin.

Trên thực tế, đúng là bà Bình có đeo 2 nhẫn vàng, khoảng 3 chỉ, nhưng do ham mê cờ bạc, bị thua và nợ nhiều tiền nên bà đã bán nhẫn vàng để trả nợ.

Sợ người nhà mắng mỏ, bà Bình đã dựng lên vụ cướp “ảo” nói trên

Theo Minh Hương (Dân trí)
.
.
.