Bán hết hủ tiếu đi móc túi kiếm thêm tiền tiêu xài

Thứ Ba, 25/08/2015, 17:20
Có 5 tiền án về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản, chấp hành xong án phạt tù vào tháng 12/2013, Loan cùng với người bạn thuê nhà trọ ở cùng nhau. Sáng họ bán hủ tiếu, bán xong, Loan dùng xe máy chạy đến các chợ rồi tìm những chỗ đông người mua bán để ra tay móc túi trộm tiền.
Chiều 25/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa tạm giữ Nguyễn Thị Ánh Loan (46 tuổi, ngụ phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản. 

Trước đó, lúc 16h30’ngày 24/8, người dân ở chợ Tân Biên bắt quả tang Loan móc túi trộm số tiền 6.640.000đ của chị Đỗ Thị Hồng (51 tuổi ngụ xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên). Công an huyện Tân Biên đến ngay hiện trường điều tra. Khi đó, Loan tự nguyện giao nộp, 1.400.000 đồng; 1 lắc vàng, 1 sợi dây chuyền, 3 nhẫn, 1 bông tai.  Loan khai nhận, đã điều khiển xe máy BS: 70H1- 105.03 đến chợ Tân Biên đem xe vào bãi gửi xe rồi đi vòng quanh chợ tìm người có tài sản để  trộm.

 Đến quầy bán dép, Loan thấy chị Hồng đang bế đứa bé khoảng 2 tuổi trong túi có tiền nên Loan đến tiếp cận, giả vờ hỏi chuyện để đánh lạc hướng và sự chú ý của chị Hồng rồi ra tay móc túi trộm tiền.

Đối tượng Loan.

Được biết, Loan từng có 5 tiền án về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản về hành vi móc túi. Mới đây, vào đầu năm 2015, Loan bị Công an thị trấn Tân Biên bắt giữ và ra quyết định xử phạt hành chính 1.500.000đ về hành vi móc túi trộm tài sản. Khi chấp hành xong án phạt tù vào tháng 12/2013, Loan cùng với người bạn chấp hành chung án phạt tù tên H.T.X. (44 tuổi, ngụ xã Trà Vong, huyện Tân Biên) tìm đến nơi vắng người thuộc ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây thuê nhà ở trọ cùng nhau. Buổi sáng họ bán hủ tiếu. Khi bán xong, Loan dùng xe máy chạy đến các chợ ở địa phương vào giả làm người đi chợ rồi tìm những chỗ đông người mua bán để ra tay móc túi trộm tiền.

T.Nhung
.
.
.