Kéo người hỗn chiến vì bạn gái bị chọc ghẹo, 2 người thương vong

Thứ Ba, 25/05/2021, 21:01
Đang lưu thông trên đường, bạn gái Duy bị nhóm thanh niên trêu ghẹo, bực tức, Duy về nhà kéo thêm người tìm nhóm thanh niên giải quyết mâu thuẫn dẫn đến hỗn chiến. Hậu quả làm 1 người tử vong, 1 người bị thương…

Ngày 25/5, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh hoàn tất hồ sơ bàn giao Nguyễn Hữu Duy (SN 1996, ngụ Bình Tân) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh điều tra xử lý về hành vi “giết người” theo thẩm quyền.

 Ngoài Duy ra, Công an quận Bình Tân đang tạm giữ 5 đối tượng liên quan trong vụ hỗn chiến để xử lý.

Đối tượng Duy.

Theo thông tin ban đầu, tối 14/4, Duy cùng 2 bạn nữ điều khiển 2 phương tiện lưu thông trên đường Trần Đại Nghĩa. Đến khu vực thuộc xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh thì gặp Nguyễn Nhật Em (SN 1987), điều khiển xe máy chở Lê Văn Thâu (SN 1995), cùng ngụ Bình Tân. Nhật Em ép xe bạn gái của Duy sau đó buông lời trêu ghẹo. Bực tức, Duy lên tiếng nên xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với Em và Thâu. Do yếu thế, Duy vứt xe máy bỏ chạy. Khi thấy Em và Thâu bỏ đi, Duy quay lại lấy xe thì phát hiện không có chìa khóa. Duy mượn xe 2 bạn gái chạy đi tìm anh trai và khoảng 10 người khác đến trả thù. Về phần Nhật Em cũng gọi thêm H.M.T đến tìm Duy để đánh.

Khi đến đường Trần Đại Nghĩa thuộc phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 2 nhóm gặp và xông vào dùng hung khí đánh nhau. Duy sử dụng kéo đâm trúng T và Thâu khiến cả 2 bị thương nặng. Các đối tượng còn lại đã dùng hung khí, mũ bảo hiểm đánh nhau, sau đó cả 2 bên rời đi.

T và Thâu được đưa vào bệnh viện cấp cứu, do vết thương quá nặng T không qua khỏi. 

Qua truy xét, Công an quận Bình Tân lần lượt bắt các đối tượng.


Hàn Phi
.
.
.