Vụ thanh tra giao thông nhận hối lộ tiền tỷ: Truy trách nhiệm người đưa hối lộ

Thứ Năm, 19/10/2017, 17:02
Đại diện Viện KSND cấp cao giữ quyền công tố tại phiên tòa phân tích: hành vi nhận hối lộ của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, trong thời gian dài, tái diễn nhiều lần và có hành vi ép buộc, doạ dẫm nhà xe, doanh nghiệp.

Ngày 19-10, tiếp tục phiên toà xét xử phúc thẩm nhóm TTGT, đại diện Viện KSND cấp cao giữ quyền công tố tại phiên tòa phân tích: hành vi nhận hối lộ của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm đạo đức công vụ, vi phạm pháp luật.

Các bị cáo nhận hối lộ trong thời gian dài, tái diễn nhiều lần và có hành vi ép buộc, doạ dẫm nhà xe, doanh nghiệp đã gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của lực lượng thanh tra giao thông.

Tại phiên tòa hôm nay, dù các bị cáo thành thật khai báo, một số nộp lại một phần tiền nhận hối lộ để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, các bị cáo không đưa ra tình tiết mới.

Các bị cáo tại phiên toà. 

Đại diện Viện KSND đề nghị HĐXX bác toàn bộ kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Đại diện Viện KSND cũng kiến nghị, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khẩn trương làm rõ việc các cá nhân, doanh nghiệp đưa “Hối lộ” để xét xử theo quy định. 

Chiều cùng ngày, sau phần tranh luận của các luật sư, HĐXX đã nghị án. Dự kiến, ngày 20-10, HĐXX sẽ tuyên án các bị cáo.

Trước đó, ngày 11-7, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Đoàn Vũ Duy, nguyên Đội trưởng Đội TTGT Bình Thủy chung thân; Dương Minh Tâm, nguyên Phó chánh TTGT 10 năm tù; Võ Hoàng Anh, nguyên Đội trưởng Đội TTGT Ninh Kiều 15 năm tù; Nguyễn Trần Lưu, nguyên Đội trưởng Đội TTGT Thốt Nốt và Trần Lập Pháp, nguyên cán bộ Đội TTGT quận Cái Răng, Hồ Công Thiện, nguyên Phó đội trưởng TTGT huyện Phong Điền; Trần Tường An cùng 7 năm tù; Lý Hoàng Minh, nguyên Đội phó TTGT TP Cần Thơ 9 năm tù; Nguyễn Văn Cần 20 năm tù.

Tổng số tiền các bị cáo đã nhận từ năm 2013 đến ngày bị bắt giữ là gần 4 tỷ đồng. Bị cáo An và Cần đã cấu kết với nhóm 7 TTGT ép buộc nhà xe, doanh nghiệp phải “chung chi” để bỏ qua lỗi vi phạm hoặc xứ lý nhẹ hơn. Hàng tháng hoặc mỗi lần vi phạm, nhà xe, doanh nghiệp nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản từ 1 triệu đồng/tháng đến 28 triệu đồng/tháng. Cần và An giúp Duy nhận gần 2,8 tỷ đồng của 57 tổ chức, cá nhân.

 Đoàn Vũ Duy nhận hối lộ gần 2,8 tỷ đồng, Hoàng Anh nhận 542 triệu đồng, Tâm nhận hơn 400 triệu đồng, Minh nhận 230 triệu đồng, Pháp nhận 47,5 triệu đồng, Lưu nhận 26 triệu đồng, Thiện nhận 25 triệu đồng.

Văn Vĩnh
.
.
.