Bác thông tin CSGT đánh người vi phạm trên đường cao tốc

Thứ Tư, 08/06/2016, 17:01

Chiều 8-6, Đại tá Phùng Tất Thành, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định, không có chuyện lực lượng CSGT vây đánh hai thanh niên vi phạm trên đường cao tốc Liên Khương – Đà Lạt như một số thông tin xuất hiện trên mạng gầy đây.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 9 phút, ghi lại cảnh hai thanh niên điều khiển xe gắn máy, không đội mũ bảo hiểm chạy vào đường cao tốc Liên Khương – Đà Lạt (đường cấm xe gắn máy) lạng lách, đánh võng, phía sau có 2 xe của lực lượng Cảnh sát đuổi theo, yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, hai thanh niên này không dừng xe theo hiệu lệnh mà tiếp tục rú ga, ngông cuồng lạng lách, thậm chí còn nhiều lần dơ chân ra đạp về phía xe làm nhiệm vụ của lực lượng chức năng. Sau đó, hai đối tượng này đã bị lực lượng Công an áp sát, khống chế sau hàng chục ki lô mét truy đuổi.

Hai đối tượng vi phạm pháp luật về giao thông có biểu hiện nghi vấn phạm tội bị lực lượng CSGT truy đuổi trấn áp. Ảnh cắt từ clip.

Đại tá Phùng Tất Thành cho biết, hai thanh niên vi phạm pháp luật về giao thông là Trịnh Đình Dũng (23 tuổi), ngụ huyện Lâm Hà và Triệu Văn Giang (23 tuổi), ngụ TP Đà Lạt. Các đối tượng đều đã có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp và cố ý gây thương tích.

Hai đối tượng nhiều lần đạp về phía lực lượng chức năng.

Lực lượng CSGT đã đuổi theo, yêu cầu hai đối tượng này dừng xe. Bất chấp hiệu lệnh từ lực lượng chức năng, Trịnh Đình Dũng và Trần Văn Giang vẫn tiếp tục điều khiển xe gắn máy chạy với tốc độ cao theo hướng huyện Đức Trọng, dọc đường lạnh lách, đánh võng, thách thức tổ công tác.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã đề nghị Công an huyện Đức Trọng phối hợp truy bắt hai đối tượng manh động, có nhiều dấu nghi vấn phạm tội này. Khi đến cao tốc Liên Khương - Đà Lạt, một chiến sĩ cơ động thuộc Công an huyện Đức Trọng đã được phân công dùng xe đặc chủng hỗ trợ CSGT. Lực lượng chức năng truy đuổi từ Nam Ban ra đến cao tốc Liên Khương hơn 30km mới dừng được phương tiện vi phạm.

Khi lực lượng Công an áp sát hai đối tượng vào lề đường để khống chế thì hai đối tượng này có hành vi chống đối, tấn công lực lượng chức năng. Trước thái độ manh động của Trịnh Đình Dũng và Trần Văn Giang, lực lượng Công an buộc phải dùng công cụ hỗ trợ để chấn áp và khống chế, không để cho hai đối tượng chạy thoát.

Sau khoảng 30km truy đuổi lực lượng chức năng đã khống chế, trấn áp và bắt giữ được 2 đối tượng.

“Việc truy bắt hai thanh niên trên là không sai. Lực lượng chức năng nghi vấn hai người có biểu hiện phạm tội vì khi phát hiện Công an đã bỏ chạy. Do đó, Công an huyện Lâm Hà và Đức Trọng phối hợp truy bắt là đúng thẩm quyền, đáng biểu dương”- Đại tá Thành khẳng định.

Liên quan đến vụ việc này, Công an tỉnh Lâm Đồng đã giao cho phòng chức năng tiếp tục làm rõ hành vi của hai thanh niên trên. Nếu đủ chứng cứ, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội chống người thi hành công vụ. 

Kim Ngân
.
.
.