Bác đơn kháng cáo vụ "bảo kê quán bar chém chết người"

Thứ Ba, 24/07/2012, 13:44
Bản án của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm án của các bị cáo trong vụ án giết người tại quán bar.

Theo đó, HĐXX đã giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt Trần Chí Tâm (25 tuổi), Lê Hiệp Thành (21 tuổi) cùng mức án tù chung thân và Nguyễn Chí Hào (18 tuổi) 15 năm tù cùng về tội "giết người".

Tâm (bìa trái) cùng đồng bọn tại tòa.

Trước đó TAND tỉnh Tây Ninh cũng tuyên phạt Trần Thanh Ngọc (25 tuổi, tự Ngọc Bụi) tù chung thân và Lê Minh Cảnh (24 tuổi, tự Cảnh Đen) 14 năm tù. Theo nội dung vụ án, quán bar Galaxy tọa lạc trên đường Hoàng Lê Kha, phường 3, thị xã Tây Ninh đi vào hoạt động từ năm 2009.

Quá trình kinh doanh, Trần Chí Tâm tập trung nhiều đối tượng ăn chơi lêu lổng, nghiện ma túy và có tiền án thường xuyên đến đây gây gổ, phá phách và đánh nhau với khách. Vì sợ băng nhóm này nên anh Nguyễn Văn Hải, quản lý quán đồng ý cho Tâm nhận "bảo kê", theo đó cả bọn được vào đây chơi và ăn uống miễn phí...

Đến khoảng 24h ngày 27/8/2011, tại quán bar Galaxy xảy ra nhiều vụ ẩu đả giữa nhiều nhóm thanh niên. Tâm liền tập hợp đàn em mang theo mã tấu, gậy sắt, dao bấm để chuẩn bị đánh nhau. Khoảng 30 phút sau, anh Nguyễn Trung Đỉnh (34 tuổi, ngụ Tây Ninh) uống rượu say, mang mã tấu đi vào quán quậy phá liền bị Tâm cùng đồng bọn cầm hung khí chém anh này chết tại chỗ

H.Anh
.
.
.