Bắc Ninh: Triệt phá 2 ổ nhóm trộm cắp két sắt

Thứ Năm, 11/09/2014, 13:04
Ngày 10/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh cho biết đã làm rõ 2 ổ nhóm chuyên trộm két sắt trên địa bàn. Các đối tượng đã lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của chủ hộ, chúng đột nhập vào nhà, tìm két sắt, rồi cậy phá trộm cắp tiền và các tài sản có giá trị, gây lo lắng trong nhân dân.

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, Ban chuyên án xác định các vụ đối tượng đột nhập vào nhà phá két sắt có thủ đoạn khá giống nhau, thời gian gây án đều là ban ngày khi chủ nhà đi vắng. Đáng chú ý là vụ đột nhập phá két sắt xảy ra ngày 28/2 tại nhà anh Ngô Đức D., ở đường Võ Cường 5, phường Võ Cường (TP Bắc Ninh), Công an thu được vết máu tại vị trí đặt két sắt nghi là của đối tượng trộm cắp.

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng xác định đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn là Trần Văn Hạnh, 42 tuổi, ở khu 1, phường Đại Phúc (TP Bắc Ninh). Hạnh có nhiều tiền án, trong đó có 1 tiền án tội trộm cắp. Đang trong quá trình điều tra thu thập chứng cứ, Công an TP Bắc Ninh nhận được tin báo của chị Trần Thị K., ở khu 1, phường Đại Phúc về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà phá két sắt lấy tiền và điện thoại di động.

Nhà chị K. nằm sâu trong ngõ, lại gần nhà Hạnh, thời gian mất trộm trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ khi chị vắng nhà. Từ các tài liệu điều tra, xác định Hạnh có liên quan đến vụ trộm cắp trên, lực lượng chức năng đã triệu tập Hạnh đến làm việc. Khi thấy cơ quan Công an đưa ra các tài liệu xác thực, Hạnh đã khai nhận mình chính là đối tượng trộm cắp nhà chị K..

Tuy nhiên, qua giám định vết máu để lại tại hiện trường vụ trộm nhà anh Ngô Đức D. và  đánh giá phương thức hoạt động của các vụ trộm cắp trước đó, các trinh sát, điều tra viên xác định không phải do Hạnh gây ra. Qua phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, Ban chuyên án xác định đối tượng nghi vấn gây ra các vụ trộm cắp trước đó là Nguyễn Văn Trà, 33 tuổi, ở khu 3, phường Đại Phúc. Nắm tình hình sâu về Trà, lực lượng chức năng bắt được quả tang Trà cùng Nguyễn Văn Dũng, 28 tuổi, cùng ở khu 3, phường Đại Phúc đang chuẩn bị đột nhập trộm cắp tài sản nhà dân ở khu đô thị HUD, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh.

Giám định mẫu máu thu được tại nhà anh D., cơ quan điều tra đủ cơ sở kết luận đó chính là máu của Trà. Đến lúc này, đối tượng Trà mới khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời khai thêm đã  gây ra 2 vụ tương tự tại địa bàn phường Võ Cường và Kinh Bắc (TP Bắc Ninh). Tổng giá trị tài sản của 3 vụ Trà lấy được khoảng 200 trăm triệu đồng. 

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn tập trung đấu tranh, Công an TP Bắc Ninh đã làm rõ 2 ổ nhóm trộm cắp, bắt giữ các đối tượng, thu hồi nhiều tang vật trả cho bị hại

Phương Thủy
.
.
.