Ba vụ chém người gây thương tích

Thứ Ba, 22/04/2008, 15:16
Khoảng 22h ngày 20/4, tại tiệm Internet Hoài Thương, đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, 3 em Trần Tấn Phát, Trần Đức Toàn (15 tuổi) và Giang Tiểu Long (17 tuổi, đều ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) đến điểm trên để trả xe cho bạn.

Khi 3 em vừa đến nơi thì bị khoảng 8 tên đi xe gắn máy đến hỏi "Thằng nào chém em của tao!", rồi cầm 2 mã tấu và 1 ống  sắt xông đến chém Phát nhưng không trúng.

Cả 3 em bỏ chạy bộ vào nhà 60/12V Phạm Văn Chiêu, phường 14 để lẩn trốn. Lúc này Võ Đức Minh (24 tuổi, cháu chủ nhà) đang ngồi đằng trước bị chúng dùng mã tấu chém anh Minh bị thương ở đầu và đập phá một số tài sản trong nhà  rồi cả bọn cùng tẩu thoát.

Do Võ Ngọc Minh (19 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) gây gỗ với Nguyễn Nguyên Vũ (19 tuổi) nên lúc 18h30' ngày 19/4, Nguyễn Minh Trí (35 tuổi, anh ruột Vũ, ngụ Kiên Giang, tạm trú Bình Chánh) đến tìm Minh trả thù.

Khi đến xưởng sản xuất nhựa tái sinh số14/2C ấp Trung Chánh 2, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, thấy Minh, Trí đã dùng lưỡi dao ném vào đầu Minh. Lưỡi dao oan nghiệt làm nứt sọ, gây chấn thương não cho Minh.

Khi thấy Minh khụy xuống, Trí bỏ trốn nhưng bị bắt ngay sau đó.

Đến 19 giờ cùng ngày, tại trước hẻm 164 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, anh Nguyễn Quốc Quang (22 tuổi, ngụ quận 3) đi xe gắn máy đến điểm trên bị 8 thanh niên đi 4 xe gắn máy tông thẳng vào xe anh Quang.

4 tên ngồi sau (3 tên cầm mã tấu, 1 tên cầm tuýp sắt) xông vào đánh, chém anh Quang gây thương tích phải đưa đi cấp cứu rồi cả bọn lên xe tẩu thoát. Công an quận 3 đang tiến hành truy tìm thủ phạm

M.Đ.
.
.
.