3 giờ theo dõi, khống chế 2 đối tượng “đá xế”

Thứ Bảy, 26/05/2018, 11:24
Sau khi hụt ăn chiếc SH mode 2 đối tượng rảo xe qua nhiều tuyến đường và vào một quán cà phê. Thấy chiếc xe máy dựng trước quán, 2 đối tượng bẻ khóa tháo chạy. 


Ngày 26-5, Đội 3, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm – Phòng Cảnh sát hình sự-Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất hồ sơ chuyển Dương Quang Trung (27 tuổi) và Nguyễn Đăng Song (28 tuổi cùng ngụ Tân Bình) cho Công an quận Tân Bình điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra

Trước đó khoảng 12h ngày 25-5, trên đường tuần tra, tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm phát hiện Trung và Song lưu thông trên đường với dấu hiệu khả nghi nên tổ chức đeo bám. 

Hai đối tượng rảo quanh nhiều tuyến đường, con hẻm từ quận 10 sang quận Tân Bình, đến một con hẻm ở phường 11, quận Tân Bình, 2 đối tượng phát hiện chiếc SH mode dựng trước cửa nhà người dân. Hai đối tượng định áp sát bẻ khóa thì phát giác nên bỏ đi.

Đến 15h, khi đi quan quán cà phê trên đường Nguyễn Minh Hoàng, 2 đối tượng phát hiện chiếc xe gắn máy dựng trước quán không người trông coi nên tiếp cận bẻ khóa rồi tăng ga bỏ chạy, tổ trinh sát tiến hành truy đuổi.

Cuộc truy đuổi qua nhiều tuyến đường dài hơn 2 km, tổ cảnh sát hình sự đã khống chế được 2 đối tượng, thu hồi tang vật. Tại CQĐT, Trung khai có 3 tiền án về tội “cướp giật và trộm cắp tài sản”. Song có một tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và là con nghiện ma túy nặng.


Hàn Phi
.
.
.