Ba đối tượng “đeo mác” công nhân trốn truy nã sa lưới

Thứ Ba, 26/03/2013, 20:34
Ba gã côn đồ bị các đơn vị Công an thuộc tỉnh Hòa Bình truy nã đã “dạt” vào Bình Dương, “đeo mác” công nhân nhưng vẫn bị Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Dương phát hiện.

Ngày 26/3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Dương (PC 52), cho biết: Đã bắt giữ Bùi Văn Trường (24 tuổi, ngụ huyện Lạc Sơn, Hòa Bình), kẻ bị Công an huyện Lạc Sơn truy nã về hành vi cố ý gây thương tích vào tháng 4/2011.

Sau khi gây án, Trường bỏ trốn vào Bình Dương làm công nhân tại Công ty Bảo Vân, thuộc khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, tối 25/3, các trinh sát phòng PC52 đã bắt giữ Bạch Công Nam (28 tuổi, ngụ huyện Lạc Sơn, Hòa Bình), tháng 6/2011, Nam dùng gậy đánh anh Bùi Văn Ba trọng thương. Khi được tại ngoại hầu tra thì Nam bỏ trốn, bị Công an huyện Lạc Sơn truy nã về hành vi cố ý đánh người gây thương tích. Sau đó, Nam vào Bình Dương làm công nhân tại Công ty Đệ Nhất, thuộc KCN Đồng An, thị xã Thuận An.

Cùng ngày, các trinh sát truy nã Phòng PC 52 cũng đã bắt giữ Trần Xuân Bình (26 tuổi) về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Năm 2009, Bình đã đánh trọng thương anh Lê Tuấn Kiệt (SN 1987, ngụ Hà Nội). Sau khi gây án, Bình bỏ trốn nên bị Công an TP Hòa Bình ra quyết định truy nã. Trong suốt thời gian bị truy nã, Bình trốn vào Bình Dương làm tại Công ty gốm sứ Minh Nhật, xã Tân Định, huyện Bến Cát

Ngọc Hà
.
.
.