Án tử hình cho kẻ giết chủ cây xăng Ngọc Sương

Thứ Tư, 26/05/2010, 15:36
Ngày 25/5, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử lưu động tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi vụ án giết người, cướp tài sản chủ cây xăng Ngọc Sương do đối tượng Nguyễn Viết Đăng  (25 tuổi, ngụ xã Anh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) gây án.

Nội dung vụ án thể hiện, cây xăng Ngọc Sương tọa lạc tại ấp Chợ, xã Tân Phú Trung (huyện Củ Chi, TP HCM) do anh Lê Văn Cường, 38 tuổi, đứng tên. Đêm 3/11/2008, anh Cường được phát hiện đã chết, nằm sõng soài trên vũng máu ngay trước cửa buồng ngủ. Căn phòng có dấu hiệu bị lục lọi, bàn ghế xô lệch, nhiều thứ đồ đạc vung vãi. Ngoài chiếc xe Dylan, một máy tính xách tay và chiếc ĐTDĐ của anh Cường cũng đã biến mất.

Qua điều tra, cơ quan Công an phát hiện bắt giữ thủ phạm vụ án là Nguyễn Viết Đăng, ngụ tại xã Anh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Đăng tuy còn ít tuổi nhưng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại tòa, Đăng khai nhận, hắn nảy sinh ý định giết người, cướp của để kiếm tiền về lo cho vợ đi đẻ. Tối 3/11/2008, khi anh Cường gọi lên phòng, Đăng nhét cây búa vào áo khoác và nhanh tay giấu xuống nệm khi Cường ra đóng cửa. Lợi dụng nạn nhân không để ý, y đã lấy búa ra rồi bất ngờ tấn công và giết chết anh Cường. Không phá được két sắt, hắn đã lục lọi lấy máy tính xách tay, ĐTDĐ và 6 triệu đồng của nạn nhân cùng chiếc xe Dylan bỏ trốn.

Với hành vi đặc biệt nghiêm trọng như trên của bị cáo, HĐXX nhận định cần thiết phải loại trừ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội nên đã tuyên phạt Nguyễn Viết Đăng mức án cao nhất tử hình cho cả hai tội danh. Liên quan trong vụ án, Trần Thanh Thiệp cũng bị tòa xử phạt mức án 1 năm tù án treo về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có"

H.Anh
.
.
.