Án mạng từ mâu thuẫn giành hát karaoke

Thứ Năm, 08/08/2019, 20:22
Chiều 8-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Tím (SN 1991, ngụ xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên) về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Quang D. (SN 1993, huyện Bến Cầu).

Theo điều tra ban đầu: Lúc 17h ngày 25-7, Trần Văn Hòa (SN 1988, ngụ Thạnh Bắc, huyện Tân Biên) cùng anh D, Đoàn Công Dẫn (SN 1996) và 4 người bạn khác tổ chức uống rượu và hát karaoke tại nhà ở huyện Bến Cầu. Trong lúc cả nhóm đang nhậu thì Nguyễn Văn Út (SN 1977) đến nhậu cùng. Do giành micro để hát nên cả nhóm đã xảy ra cãi vã. Hòa kêu Dự và nhóm bạn về nhà. 

Đối tượng Tím
Trên đường Dự chở Dẫn ngang nhà Út. Thấy vậy, Út cầm cây chĩa đánh trúng vào lưng Dẫn nên Dự dừng xe lại lượm 1 khúc cây ở ven đường chạy bộ quay lại tìm Út đánh. Út kêu cứu. Lúc này, Lê Thành Hùng cùng em rể là Tím chạy ra. Tím cầm theo cây dao cạo mủ cao su đâm vào Dự khiến nạn nhân tử vong.
T. Nhung
.
.
.