9 tên côn đồ hành hung Cảnh sát đã bị tóm gọn

Thứ Sáu, 22/04/2011, 16:37
Chiều 21/4, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (PC65), Công an TP Đà Nẵng cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại, 9 đối tượng côn đồ hành hung 2 chiến sĩ Cảnh sát thuộc lực lượng chống cướp giật của Phòng PC65 đã bị cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu tóm gọn.

Như Báo CAND đã đưa tin, vào lúc 01h45' ngày 20/4, trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực ngã 3 đường Nguyễn Thị Minh Khai - Hùng Vương, 2 chiến sĩ Công an thuộc lực lượng chống cướp giật của Phòng PC65 - Công an TP Đà Nẵng đã bị một nhóm gần 20 tên côn đồ tấn công.

Nhóm côn đồ này còn hung hãn sử dụng hung khí đâm 4 nhát vào lưng và chém nhiều nhát vào chân, tay khiến Thượng sỹ Nguyễn Văn Nhơn phải cấp cứu tại Bệnh viện C Đà Nẵng, và Trung sỹ Dương Minh Trung đang phải điều trị đa chấn thương tại trạm xá Công an TP Đà Nẵng.

Theo cơ quan CSĐT thì ngay trong đêm sự việc xảy ra, các lực lượng của PC65 đã vây bắt ngay tại hiện trường 4 đối tượng gồm: Phan Phát (24 tuổi), trú tổ 31 Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng là đối tượng trực tiếp dùng dao đâm đồng chí Nhơn trọng thương; Nguyễn Thanh Hiếu (24 tuổi), trú tổ 31, phường Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng; Nguyễn Thanh Hậu (28 tuổi), trú số 66 đường Trường Chinh, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng và Trần Văn Hoàng (23 tuổi), trú tổ 34, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Ngay trong chiều và tối cùng ngày 20/4 Công an quận Hải Châu đã phối hợp với lực lượng Công an Phòng PC65 tiếp tục truy bắt thêm 5 đối tượng nữa gồm: Trần Quang Huân (23 tuổi), Lê Đình Khánh (25 tuổi), Nguyễn Hữu Đăng Vinh (23 tuổi, cùng trú phường Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng); Nguyễn Văn Hưởng (23 tuổi) trú Điện Bàn - Quảng Nam và Dương Văn Lộc (25 tuổi), trú tổ 21 phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ...

Một số đối tượng.

Theo khai nhận ban đầu của nhóm thanh niên côn đồ này thì: Trước đó các đối tượng gồm Hiếu, Hoàng, Vinh, Huân cùng một số khác đến chơi tại vũ trường TV Club số 118A trên đường Nguyễn Chí Thanh. Tại đây, trong lúc ăn nhậu, nhóm của Hiếu có mâu thuẫn và xô xát với một nhóm thanh niên khác. Sau đó nhóm của Hiếu chạy về nhà Hiếu huy động thêm đồng bọn và hung khí để tìm nhóm đối thủ đánh trả thù. Trong lúc đợi đồng bọn đến để gây hấn với nhóm thanh niên kia, nhóm của Hiếu đã gặp sự ngăn cản của 2 đồng chí Dương Minh Trung và Nguyễn Văn Nhơn…

Cũng theo lời đối tượng Phan Phát khai nhận thì: Trong lúc xảy ra xô xát, chính Phát và Nguyễn Thanh Hiếu (anh em họ với Phát) đã đâm, chém trọng thương 2 chiến sĩ Công an. Phát khai nhận đã đem theo con dao trong người chém 2 - 3 nhát vào một trong 2 chiến sĩ Cảnh sát chống cướp giật, rồi bỏ chạy…

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn ngay sau khi xảy ra vụ việc, 9 đối tượng côn đồ có sử dụng hung khí gây thương tích cho 2 chiến sĩ Cảnh sát Nguyễn Văn Nhơn và Dương Minh Trung đã bị cơ quan CSĐT cơ quan quận Hải Châu và Phòng PC65 nhanh chóng truy bắt, tóm gọn cùng tang vật gồm 2 mã tấu, 1 dao găm, 1 xe máy Air Blade BKS 43M1 -1820.

Hiện tình hình sức khỏe của 2 chiến sĩ Cảnh sát Nguyễn Văn Nhơn và Dương Minh Trung đang dần hồi phục. Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu cũng đang hoàn tất hồ sơ để quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ

Hoài Thu
.
.
.