9 năm tù cho chủ nợ sát hại con nợ

Thứ Hai, 20/11/2023, 16:43

Nửa đêm con nợ đến nhà thách thức và yêu cầu giải quyết tiền đánh bạc, chủ nợ đã ra tay sát hại nạn nhân.

Kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm vào chiều 20/11, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thân (SN 1978; trú khu phố Thọ Lâm, phường Hoà Hiệp Nam, thị xã Đông Hoà, Phú Yên) 9 năm tù về tội Giết người. Tòa còn tuyên buộc bị cáo bồi thường cho nạn nhân hơn 52 triệu đồng, cấp dưỡng 2 triệu đồng mỗi tháng cho các con của nạn nhân đến khi trưởng thành.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn vay mượn tiền cùng đánh bạc từ trước nên 23h30’ tối 8/2/2023, Thân bị Trương Công Thử (SN 1986) – người trú cùng khu phố gọi điện thoại, nhắn tin thách thức, hăm dọa, sau đó nhờ bạn chở đến nhà gặp Thân để nói chuyện. Thân không mở cửa, Thử đứng ngoài đường la ó, chửi bới vào. Chị Gái – vợ Thân, bước ra năn nỉ nhưng Thử không về mà đạp cửa xông vào nhà đánh, đá Thân.

Bị thách thức, chủ nợ sát hại con nợ lĩnh 9 năm tù -0
Nguyễn Văn Thân tại phiên tòa sơ thẩm vào chiều 20/11. Ảnh: Thế Minh

Bực tức vì nửa đêm bị xông vào nhà đánh, Thân lấy con dao cạnh vòi nước chém Thử. Nạn nhận hoảng sợ bỏ chạy, Thân đuổi theo chém tiếp vào tay, mặt và hông. Thấy Thử gặp nguy hiểm, hai người bạn đi cùng lao vào can ngăn cũng bị Thân chém gây thương tích phải bỏ chạy.

Khi Thử đã ngã quỵ xuống đường, Thân tiếp tục đâm vào đùi phải khiến nạn nhân thủng động mạch, mất máu cấp và tử vong trong lúc cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Thân bỏ trốn và ẩn nấp trong một căn nhà hoang ở khu vực rừng phòng hộ ven biển phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, 4 ngày sau mới ra đầu thú và khắc phục cho gia đình bị hại 135 triệu đồng.

An Nam
.
.
.