9 bị cáo trong vụ phá rừng lớn nhất ở Bình Định lãnh án 81 năm tù

Thứ Hai, 22/10/2018, 16:58

Kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 22-10, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên xử tổng hình phạt 81 năm tù về tội hủy hoại rừng đối với 9 bị cáo trong vụ phá rừng lớn nhất từ trước đến nay ở địa phương này.


Theo đó, bị cáo Lê Văn Thiệt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP ĐT-KDTH Thương Thảo có trụ sở ở TP Quy Nhơn bị xử phạt 12 năm tù, Nguyễn Văn Ri - nhân viên doanh nghiệp Thương Thảo 11 năm tù, 7 bị cáo trú ở xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn là Lê Xuân Hậu 10 năm tù, Lê Hồng Đức 9 năm tù, Võ Dần, Văn Ngọc Triển, Nguyễn Cứ, Nguyên Nguyên Thực – cùng lãnh mức án 8 năm tù, Phan Dễ 7 năm tù.

9 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 7 đến tháng 9-2017, ông Lê Văn Thiệt chỉ đạo cộng sự là Nguyễn Văn Ri thuê nhân công đốn hạ, phát dọn 37,5 ha rừng sản xuất ở xã An Hưng, huyện An Lão, gây thiệt hại 2.868m3 lâm sản, trị giá 1,94 tỷ đồng. 

Cùng thời gian đó, ông Lê Hồng Đức cùng các ông Lê Xuân Hậu, Nguyễn Nguyên Thực, Võ Dần  cấu kết nhau đốn hạ, phát dọn 17,8 ha rừng phòng hộ, gây thiệt hại 1.791 m3 lâm sản, trị giá 1,93 tỉ đồng. Từ tháng 8-2016 đến tháng 8-2017, ông Văn Ngọc Triển cùng Nguyễn Cứ đã phá gần 7 ha rừng, gây thiệt hại 676m3 lâm sản, có giá trị 714 triệu đồng. Riêng ông Phan Dễ, từ tháng 3 đến tháng 8-2017 đã đốn hạ 1,85 ha rừng, gây thiệt hại 186m3 lâm sản, trị giá hơn 200 triệu đồng.

Ngoài hình phạt tù, án sơ thẩm còn buộc các bị cáo phải bồi thường thiệt hại về dân sự cho chủ rừng là UBND xã An Hưng, huyện An Lão 4,79 tỷ đồng.

Hiện trường vụ phá rừng lớn nhất ở Bình Định phát lộ tháng 9-2017 ở xã An Hưng, huyện An Lão

Như Báo CAND đã từng thông tin, vụ phá rừng nghiêm trọng nhất ở Bình Định phát lộ vào tháng 9-2017, các cơ quan chức trách giám định tổng diện tích rừng bị hủy hoại 64,1 ha.

 Sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định vào cuộc đã khởi tố các đối tượng nêu trên. Một số cán bộ UBND huyện An Lão và UBND xã An Hưng cũng đã bị xử lý kỷ luật do buông lỏng quản lý, để xảy ra sai phạm nêu trên.


Phan Văn Lương
.
.
.