8 đối tượng người Trung Quốc trốn truy nã bị bắt giữ

Thứ Bảy, 12/01/2019, 18:42
Ngày 12-1, Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết đã bắt 8 đối tượng trốn truy nã người Trung Quốc và bàn giao 4 đối tượng cho Công an Trung Quốc theo quyết định truy nã của Cục Công an TP Đông Hưng (Trung Quốc) về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật và lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Trước đó, Công an TP Móng Cái tiến hành kiểm tra hành chính tại số nhà 25, Trần Quý Cáp, phường Hải Yên, TP Móng Cái đã bắt giữ đối tượng Liang Jian Qiang (Lương Kiệt Cường, SN 1990 trú tại TP Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) liên quan đến hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Đồng thời, giải cứu nạn nhân Ma Yu Tian (Mã Vũ Điền, SN 1972, trú tại TP Bắc Kinh).

Kiểm tra số nhà 18, phố Yết Kiêu, phường Ka Long, Công an TP đã bắt giữ 3 đối tượng truy nã là: Xiao Li Jun (Tiêu Lực Tuấn, SN 1989 trú TP Ứng Thành, tỉnh Hồ Bắc); Jiang Yun Cheng (Tưởng Vận Thành, SN 1990) và Dong Hao (Đổng Hạo, SN 1988) đều trú tại TP Cái Châu, tỉnh Niêu Linh, Trung Quốc.

 Tại số nhà 461 Nguyễn Bỉnh Khiêm, khu 7, phường Hải Yên, Công an TP Móng Cái phát hiện có 4 đối tượng truy nã người Trung Quốc là Huang Wei (Hoàng Vĩ, SN 1992), Zhu Yu Long (Chu Ngọc Long, SN 1994) He Jun (Hà Quân, SN 1986) và Wang Shan An (Vương Thiện An, SN 1977) đều trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Các đối tượng trên đều liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật. Căn cứ kết quả điều tra, Công an TP Móng Cái đã bàn giao các đối tượng Lương Kiệt Cường, Tiêu Lực Tuấn, Tưởng Vận Thành, Đồng Hạo và bị hại Mã Vũ Điền, cùng những đồ vật có liên quan cho Cục Công an thành phố Đông Hưng, Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái theo đề nghị của phía bạn.

Bàn giao đối tượng cho Cục Công an TP Đông Hưng, Trung Quốc

Bốn đối tượng còn lại do trong quá trình kiểm tra tại nhà số 461, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Công an TP Móng Cái thu giữ 1 chiếc ổ cứng 120GB bị bỏ vào thùng nước có nghi vấn hoạt động phạm tội tại Việt Nam nên Công an TP tiếp tục lưu giữ, phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra làm rõ.

 Qua kiểm tra xác định chiếc ổ cứng trên có lưu dữ liệu thông tin về lịch sử truy cập các Web nghi cá độ thể thao trực tuyến ở nước ngoài, không phát hiện, xác định được bất cứ loại thông tin dữ liệu nào khác liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.


Quang Khải
.
.
.