7 đối tượng vận chuyển 3 quả bom 2,5 tạ đi bán

Chủ Nhật, 31/07/2016, 14:58
Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) phát hiện một vụ vận chuyển 3 quả bom trái phép ra khỏi địa bàn xã biển Trung Giang. Tiến hành kiểm tra, 5 đối tượng trên xe đã bỏ chạy, còn lại 2 đối tượng cùng với 3 quả bom nói trên...

 

 

Ngày 31-7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đang tiến hành điều làm rõ vụ án 7 đối tượng vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, xảy ra trên địa bàn xã Trung Giang, huyện Gio Linh.

Trước đó, Công an Gio Linh phát hiện ở địa bàn trên có 1 chiếc xe tải đang chở bom ra khỏi địa bàn. Tiến hành kiểm tra, phát hiện trên xe có 7 đối tượng nhưng ngay sau đó 5 đối tượng đã bỏ chạy, còn lại 2 đối tượng gồm Nguyễn Văn Trị (41 tuổi, trú huyện Gio Linh), Lê Văn Bảo (32 tuổi, trú huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), cùng 3 quả bom nặng gần 2,5 tạ, là vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh.

3 quả bom đã được Tổ chức rà phá bom mìn Renew tại Quảng Trị vận chuyển đến nơi xử lý an toàn.

Theo lời khai ban đầu, các đối tượng qua rà phế liệu đã cất bốc số bom trên tại thôn Hà Lợi Trung, xã Trung Giang, sau đó gọi điện cho Bảo điều khiển phương tiện tới chở để đem đi bán.

Đến nay, cả 5 đối tượng bỏ chạy đều đã đến cơ quan Công an trình diện.

Thanh Bình
.
.
.