7 bị can trong đường dây sản xuất dầu nhớt giả bị đề nghị truy tố

Thứ Hai, 07/05/2018, 08:15
Quá trình điều tra xác định, Khánh là chủ mưu cầm đầu tổ chức sản xuất, buôn bán dầu nhớt giả... Khách hàng lớn của đường dây này là Điệp. Khám xét địa điểm này, cơ quan điều tra thu giữ hàng ngàn lít dầu nhớt giả mà Điệp thừa nhận đã mua lại của Khánh.


Ngày 4-5, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 7 bị can về tội “Sản xuất buôn bán hàng giả” gồm: Nguyễn Duy Khánh (35 tuổi, ngụ phường 17, quận Bình Thạnh), Mai Hữu Phúc (48 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Ngô Đình Đông (24 tuổi, quê Quảng Nam), Nguyễn Văn Điệp (47 tuổi, ngụ quận 6, Giám đốc Công ty TNHH MTV Ngọc Điệp), Đoàn Quang Khánh (35 tuổi, quê Quảng Ngãi, Giám đốc Công ty TNHH Đoàn Phát); Trịnh Duy Khiêm (27 tuổi) và Lê Quang Đạt (28 tuổi, cùng quê Thanh Hóa, cùng là công nhân Công ty TNHH Đoàn Phát).

Trước đó, ngày 11-10-2017, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện bắt giữ Ngô Đình Đông đang điều khiển xe ôtô vận tải BKS 51D-20672 vận chuyển 3 thùng phuy dầu nhớt giả hiệu Castrol HysPin và hiệu Castrol CRB Turbo; 30 thùng dầu nhớt giả hiệu Castrol loại 18 kg/thùng, 30 bìa thùng giấy carton bên ngoài có ghi nhãn hiệu Castrol và 200 nắp nhựa... chạy từ một căn nhà trên đường Nguyễn Thị Ly, tổ 8, ấp 4, Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh đến chành xe (nơi tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa) trên đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8. Khi bị kiểm tra, Đông khai vận chuyển thuê số dầu nhớt trên cho Mai Hữu Phúc.

Xưởng sản xuất dầu nhớt giả do Nguyễn Duy Khánh cầm đầu đã bị Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện, kiểm tra.

Từ điều tra ban đầu, cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp các điểm trong đường dây sản xuất, buôn bán dầu nhớt giả gồm: Nhà kho trên đường Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú; Nhà kho không số ấp 3, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh; kho hàng trên đường Võ Văn Kiệt, phường 7 quận 6; Phòng trọ của Đặng Kiều Trang (bạn gái Khánh) trên đường Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú.

Tại các địa điểm này, Công an thu giữ tang vật gồm số lượng lớn: dầu hộp số dùng cho xe máy, dầu nhờn, dầu nhờn giả các hiệu và nhiều máy móc để sản xuất.

Quá trình điều tra xác định, Khánh là chủ mưu cầm đầu tổ chức sản xuất, buôn bán dầu nhớt giả... Khách hàng lớn của đường dây này là Điệp (đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân). Khám xét địa điểm này, cơ quan điều tra thu giữ hàng ngàn lít dầu nhớt giả mà Điệp thừa nhận đã mua lại của Khánh.

Số hàng giả trên tương đương với giá trị hàng thật trên 1,2 tỷ đồng. Sáu đối tượng trong đường dây trên hiện đều bị tạm giam tại Trại giam Chí Hòa, riêng Nguyễn Duy Khánh đang bỏ trốn.

Thúy Hà
.
.
.