44 năm tù cho 5 đối tượng mua bán vũ khí

Thứ Tư, 04/01/2017, 19:33
Chiều 4-1, TAND TP Hà Nội đã kết thúc phiên toà xét xử nhóm bị cáo trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng số lượng lớn. 


Các bị cáo gồm: Lý Mạnh Lực (50 tuổi, quê ở Bắc Giang), Nguyễn Văn Cường (47 tuổi, quê ở Bắc Ninh), Nguyễn Thái Việt (59 tuổi, quê ở Thái Nguyên), Đông Văn Bảy (49 tuổi, quê ở Thái Nguyên) và Nguyễn Đình Học (69 tuổi, quê ở Bắc Giang) đã lĩnh tổng cộng 44 năm tù.

Trước đó, khoảng 3h15’ ngày 21-12-2014, tại địa phận xã Vân Hà, huyện Đông Anh (Hà Nội), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phát hiện và bắt quả tang Lực và đồng bọn đang vận chuyển 3 khẩu súng và 81 viên đạn các loại.

Khám xét chỗ ở của Lực và Cường, cơ quan điều tra thu giữ thêm 2 quả lựu đạn mỏ vịt, 35 viên đạn các loại, 1 băng tiếp đạn và 1 túi đựng đạn chì tự chế.

5 bị cáo tại phiên xử. 

Quá trình điều tra, Lực khai nhận, cuối năm 2013, anh ta mua của một đối tượng tên Lý Tài Liên (quê ở Thái Nguyên) một khẩu súng K43 với giá 10 triệu đồng. Ngày 5-2-2014, Lực tiếp tục mua của Việt 2 quả lựu đạn mỏ vịt với giá 2 triệu đồng. Số vũ khí trên, Lực gửi ở nhà em họ là Cường. 

Chiều 19-2-2014, Lực nhận được đơn đặt hàng của hai người ở Hà Nội đặt mua 4 khẩu súng loại AK và Carabine để phục vụ việc bảo vệ sới bạc ở Hà Nội. Cùng ngày, Lực đưa khách đến nhà Cường xem khẩu K43. Sau khi xem súng, khách đồng ý mua với giá 40 triệu đồng. Tiếp tục thực hiện đơn đặt hàng của khách, Lực mua của Liên 2 khẩu súng Carabine, mua của Việt khẩu súng AK và 13 viên đạn. Số vũ khí trên, anh ta mang về nhà Liên giấu ở bụi cây ngoài cổng. 

Tại nhà Liên, Lực tiếp tục mua khẩu súng Carabine. Gom đủ hàng, Lực đem bán cho khách 3 khẩu súng (Carabine, AK, K50) với giá 45 triệu đồng. Số vũ khí sau đó được Lực để trong bao tải dứa, bắt taxi vận chuyển về Hà Nội giao cho khách thì bị bắt quả tang.Cơ quan điều tra xác định, 2 quả lựu đạn là do Việt chế tạo rồi đem bán cho Lực.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra còn xác định, Việt còn chế tạo, tàng trữ trái phép 5 khẩu súng, 138 viên đạn và bán 1 khẩu súng AK47 cho Lực. Ngoài hành vi nêu trên, Việt còn tàng trữ 1.320g thuốc phóng là vật liệu nổ.

Căn cứ kết quả điều tra, điều tra bổ sung, kết luận giám định có cơ sở xác định, Bảy đã có hành vi mua bán 20kg thuốc nổ đen và mua bán 239.040 hạt nổ, hạt nổ có tính năng, tác dụng tương tự như nụ xòe; Học đã tàng trữ 2.100 hạt nổ, hạt nổ có tính năng, tác dụng tương tự như nụ xòe.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lực 7 năm tù về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng; bị cáo Cường 8 năm tù về tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; bị cáo Việt 8 năm tù vè tội chế tạo, tàng trữ, mua ban trái phép vũ khí quân dụng; bị cáo Bảy 15 năm tù về tội mua bán trái phép vật liệu nổ; bị cáo Học 6 năm tù về tội tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Nguyễn Hưng
.
.
.