Kết thúc phiên tòa xét xử băng cướp có súng do Huỳnh Văn Hòa cầm đầu:

4 án tử hình, 3 án chung thân

Thứ Tư, 29/04/2009, 10:00
Chiều 27/4, TAND TP HCM đã kết thúc phiên tòa xét xử băng cướp có súng do Huỳnh Văn Hòa (40 tuổi) cầm đầu.

HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên đã tuyên án tử hình đối với các bị cáo: Huỳnh Văn Hoà, Trần Hải Trung, Nguyễn Văn Tuấn và Trần Minh Phương phạm các tội giết người, cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, trong đó bị cáo Hoà phạm cùng một lúc 6 tội.

Ba bị cáo phạm tội giết người và cướp tài sản gồm: Nguyễn Văn Hoàng (Tư Nên, 49 tuổi), Nguyễn Văn Hải (Minh Beo, 41 tuổi) và Lâm Văn Tuấn (Mô, 36 tuổi) cùng bị xử phạt mức án tù chung thân. Đồng phạm trong vụ án, 13 bị cáo còn lại cũng bị xử phạt mức án từ 1 năm tù treo đến 30 năm tù giam.

Như tin đã đưa, từ đầu tháng 6/2004 đến cuối tháng 1/2006, Hòa cùng đồng bọn đã dùng súng K54 tổ chức thực hiện 11 vụ án nghiêm trọng, bắn chết 2 người và chiếm đoạt của các nạn nhân số tiền lên tới hàng tỷ đồng

A.Huy
.
.
.