37 năm tù cho hai "thượng đế" đoạt mạng nhân viên quán karaoke

Thứ Tư, 06/09/2023, 19:16

Từ một mâu thuẫn nhỏ trong lúc chờ tính tiền hát karaoke, hai “thượng đế” đã lấy mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào vùng đầu của nam nhân viên, sau đó rút dao Thái Lan, ra tay đoạt mạng nhân viên xấu số này.

Kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm trực tuyến vào chiều 6/9, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Lữ Văn Toàn (SN 1999), trú thôn 12, xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 20 năm tù và Võ Tấn Bạc (SN 2000), trú khu vực Quy Thạnh, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ 17 năm tù về tội Giết người theo điểm n, khoản 1 Điều 123, Bộ luật Hình sự.

37 năm tù cho hai “thượng đế” đoạt mạng nhân viên quán karaoke -0
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử trực tuyến. Ảnh: Thế Minh

Theo cáo trạng và quá trình tranh tụng tại phiên tòa, 21h tối 28/12/2022, Lữ Văn Toàn, Võ Tấn Bạc và Lê Văn Nam đến ăn nhậu và hát karaoke tại phòng số 1, quán Karaoke 494, khu phố Long Hải, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, Phú Yên.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, trong lúc Toàn, Bạc đi ra ngoài chờ anh Lê Văn Nam thanh toán tiền thì thấy Nguyễn Chí Cường (trú khu phố Dương Liễu Bắc, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, Bình Định) - nhân viên của quán có hành động hất tay qua lại. Nghĩ nhân viên quán đuổi mình, Toàn bực tức nói lớn tiếng nhưng anh Cường im lặng và vào phòng dọn dẹp.

Gặp Lê Văn Nam, Lữ Văn Toàn kể lại sự việc trên rồi cùng Võ Tấn Bạc lấy mũ bảo hiểm, dao Thái Lan quay lại phòng hát karaoke. Thấy anh Cường đang dọn dẹp, Bạc lấy mũ bảo hiểm bất ngờ từ phía sau đánh liên tiếp vào vùng đầu và mặt nạn nhân. Lê Văn Nam can ngăn thì bị Lữ Văn Toàn hất tay đẩy ra ngoài, cầm dao nhào đến đâm vào bụng anh Cường.

Bị vây đánh hội đồng, anh Cường bỏ chạy ra ngoài, trèo tường chạy trốn vào nhà người dân kế bên nhằm thoát thân nhưng vẫn bị Lữ Văn Toàn và Võ Tấn Bạc đuổi theo đoạt mạng, tử vong sau đó. Kết luận giám định, nạn nhân bị mất máu cấp dẫn đến tử vong.  

Ngoài tuyên phạt hai bị cáo tổng hợp mức án 37 năm tù, Tòa còn tuyên buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường hơn 180 triệu, buộc mỗi bị cáo phải cấp dưỡng cho cha, mẹ bị hại 600.000 đồng/người/tháng.

An Nam
.
.
.