Thiếu nữ bị đám bạn nhậu hiếp dâm tập thể

Thứ Tư, 20/07/2016, 17:20
Nhóm thanh niên đánh đập nạn nhân rồi khống chế chở đến bãi đất trống thay nhau hãm hiếp.

Ngày 20-7, TAND Tam Nông (Đồng Tháp) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 4 bị cáo: Nguyễn Chí Khang (18 tuổi); Bùi Văn Bil (21 tuổi); Nguyễn Phước Hậu (22 tuổi) và Hồ Quốc Cảnh (25 tuổi, cùng ngụ thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông) về hành vi hiếp dâm.

Nhóm thanh niên gây ra vụ cưỡng hiếp tập thể. 

Theo cáo trạng, khoảng 1h sáng 21-1, nạn nhân N.S (18 tuổi, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu) và D.T (23 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) ngồi nhậu cùng với nhóm thanh niên trên tại quán nhậu tại thị trấn Tràm Chim. 

Đến khoảng 3h, do mệt nên N.S và D.T định về trước thì các đối tượng ngăn lại. Nhóm thanh niên đánh T bỏ chạy và khống chế, chở S đến bãi đất trống gần đó. Tại đây lần lượt Khang, Hậu, Cảnh cưỡng hiếp với S. Trong lúc Bil đang quan hệ với S thì lực lượng tuần tra Công an huyện Tam Nông phát hiện bắt quả tang.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Xét thấy hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm và ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần và sinh lý của phụ nữ. Tuy nhiên, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. HĐXX tuyên phạt tổng mức án 30 năm tù giam. Trong đó, bị cáo Hậu, Cảnh cùng mức án 9 năm tù giam, Khang 7 năm tù giam, Bil 5 năm tù giam.

Thân Quốc
.
.
.