Ba đối tượng tổ chức “xuất cảnh” trái phép lĩnh 13 năm tù

Thứ Tư, 26/05/2021, 17:38
Ngày 26/5, tại Bến xe khách liên tỉnh thành phố Cao Bằng, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.


Ba bị cáo gồm: Đàm Văn Cương - SN 1982, Đàm Văn Huấn - SN 1995, Hoàng Văn Hải - SN 1998, cùng trú tại xóm Pác Rình, Kéo Háo, xã Quang Trung, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Trước đó, ngày 10/11/2020, ba bị cáo mỗi người điều khiển một chiếc xe gắn máy chở tổng cộng 5 người phụ nữ mang quốc tịch Campuchia từ thị trấn Trà Lĩnh đến khu vực biên giới thuộc địa phận xóm Bảo Biên, xã Tri Phương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Các bị cáo tại tòa.

Ngay khi đi đến địa phận xóm Bảo Biên, Công an xã Tri Phương phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã ngăn chặn, bắt giữ nhóm đối tượng này.

Căn cứ hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đàm Văn Cương 5 năm tù giam, Đàm Văn Huấn 4 năm tù giam và Hoàng Văn Hải 4 năm từ giam.

Đây là bản án thích đáng cho các đối tượng có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, hệ lụy liên quan đến ANQG và sức khỏe cộng đồng, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp.

Trí Tuệ
.
.
.