3 tên cướp nhí gây án lấy tiền chơi game

Thứ Sáu, 05/08/2022, 21:27

Ngày 5/8, một trong 3 đối tượng còn lại trong nhóm cướp nhí đã đến Công an TP  Đồng Xoài (tình Bình Phước) đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 27/7/2022, ông Cao Văn Thành, 62 tuổi, đang ngủ trong căn chòi bạt nilon tại khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân thì giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng động lạ.

Mở mắt ra ông thấy có 3 đối tượng ở trong căn chòi mình đang ở, ông lên tiếng hỏi: “Bay làm gì vậy?” Nghe tiếng ông Thành hỏi cả nhóm bỏ chạy ra ngoài. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau chúng quay lại và bất ngờ tấn công ông Thành, rồi cướp đi chiếc xe môtô BKS 93H3-9102, tài sản quý giá nhất của ông Thành.

3 tên cướp nhí gây án trong đêm -0
Các đối tượng Trường, Thọ, Thanh và chiếc xe tang vật vụ cướp.

Tiếp nhận tin báo về vụ cướp tài sản, Công an TP Đồng Xoài đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường ghi lời khai của người bị hại và triển khai các biện pháp tổ chức điều tra truy xét. Sau 6 ngày điều tra, Công an TP Đồng Xoài đã xác định được 3 đối tượng đã gây ra vụ cướp gồm: Lê Quang Trường, 15 tuổi, trú xã Phước Tân, huyện Phú Riềng; Y Thọ, 16 tuổi, trú phương Tân Xuân, TP Đồng Xoài và Nguyễn Phi Thanh, 15 tuổi, trú TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Các trinh sát hình sự đã tổ chức vận động các đối tượng ra đầu thú.

Đến ngày 2/8, Y Thọ và Nguyễn Phi Thanh ra đầu thú, ngày 5/8, Lê Quang Trường đã đến Công an TP Đồng Xoài đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vào khoảng 3 giờ ngày 27/7, Lê Quang Trường cùng với Y Thọ và Nguyễn Phi Thanh sau khi chơi game hết tiền đã bàn bạc đi cướp xe mô tô bán lấy tiền tiêu xài. Cả bọn tìm đến nơi ở của ông Cao Văn Thành dùng vũ lực tấn công ông Thành rồi cướp chiếc xe môtô BKS 93H3-9102 bỏ trốn và đem bán được 700.000 đồng chia nhau tiêu xài cá nhân.

Cả 3 đối tượng Trường, Thọ và Thanh còn khai nhận đều nghiện game và sử dụng ma túy đá. Công an đã thu hồi được chiếc xe môtô là tang vật của vụ cướp. Do các đối tượng còn ở tuổi vị thành niên nên quá trình làm việc với các đối tượng đều có mặt của người giám hộ tham gia làm việc.

Văn Tuyên
.
.
.