"3 cô gái bị Công an dỏm bắt giữ và trấn tiền" là tin vịt

Thứ Tư, 24/09/2008, 14:39
Tự ý nghỉ việc ở nhà máy sợi, sợ nhà máy kỷ luật, 3 cô gái đã đến cơ quan Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) trình báo bị 3 thanh niên giả làm Công an trấn tiền, nhốt trong nhà cấp 4.

Liên quan đến thông tin 3 cô gái trình báo bị 3 thanh niên giả làm Công an trấn tiền, nhốt trong nhà cấp 4 ngày 23/9, công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết: Đây chỉ là hoang báo. Qua điều tra xác minh, ba cô gái này đã thú nhận do tự ý nghỉ việc tại nhà máy sợi, sợ bị nhà máy kỷ luật, nên đã đến cơ quan Công an trình báo sai sự thật.  Cơ quan Công an sẽ tiến hành xử phạt hành chính đối với trường hợp này.

Trước đó, chiều 21/9, Trần Thị Anh Tú, 19 tuổi; Hồ Thị Bé, 22 tuổi, Phạm Thị Hương, 18 tuổi, cùng thuê trọ ở nhà số 18 ngách 13/92 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã đến Công an phường Mai Động trình báo: có 3 thanh niên tự xưng là công an phường đi kiểm tra tạm trú và đưa các chị đến một ngôi nhà cấp 4. Sau đó yêu cầu các chị nộp 1 triệu đồng thì mới được thả về...

H.M.
.
.
.