26 năm tù cho 2 tên côn đồ ngang nhiên giết người giữa phố

Thứ Tư, 16/04/2014, 16:05
Ngày 16/4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Văn Tâm (19 tuổi, ngụ quận 2) 16 năm tù và Trần Công Danh (22 tuổi, ngụ quận 9) 10 năm tù cùng về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 20h45 ngày 9/12/2012, sau khi uống rượu xong, anh Nguyễn Văn Út cùng nhóm bạn điều khiển xe gắn máy đi trên đường Nguyễn Duy Trinh (quận 2) về nhà.

Trên đường đi, Út điều khiển xe gắn máy chạy vượt qua mặt xe Lê Công Danh và Lê Văn Tâm đang chạy hướng cùng chiều. Do say rượu nên Út chạy lảo đảo, Danh thì cho là Út láo nên điều khiển xe gắn máy đuổi theo.

Khi đến ngã ba Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Duy Trinh (quận 2), Danh dùng chân đạp vào đuôi xe của Út nhưng không ngã nên ra hiệu cho Tâm tiếp tục đuổi theo.

Hai bị cáo tại tòa.

Đến ngã ba Nguyễn Duy Trinh - Lê Văn Thịnh thì Tâm đuổi kịp, chạy lên chặn xe anh Út lại. Tâm xuống xe và lấy 1 cây tuốc nơ vít bước tới nắm cổ Út lớn giọng “mày chạy xe kiểu gì vậy?”.

Lúc này, Danh chạy vừa tới, bước xuống xe đấm vào mặt và đầu của Út nhiều cái. Cùng lúc này, nhóm bạn anh Út chạy phía sau chạy tới can ngăn, xô Danh ra nhưng Danh vẫn hùng hổ chạy tới vách tường gần đó lượm cục gạch đánh vào đầu anh Út, còn Tâm dùng hung khí đang cầm trên tay đâm liên tiếp nhiều nhát vào người làm nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Tâm cùng đồng bọn rời khỏi hiện trường. Qua truy xét, công an đã bắt giữ Tâm và Danh

A.Huy
.
.
.