20 năm tù cho kẻ giết bạn nhậu

Thứ Hai, 22/12/2008, 14:44
Đó là hình phạt TAND tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên xử trong phiên tòa lưu động mới đây đối với bị cáo Nguyễn Tiến Đức (44 tuổi), trú ở 54 Tự Phước, phường 1, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng về tội giết người.

Tháng 5/2008, Đức rời TP Đà Lạt đi lang thang và bị xe khách bỏ rơi ven đường quốc lộ 1A qua địa phận thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang do không trả tiền xe.

Ngay sau đó, Đức được anh Nguyễn Thành Tố là dân địa phương cưu mang, gửi đến tạm trú và phụ việc trông coi, quét dọn một am thờ tượng cốt ở Cát Lợi. Trong lúc đang ngồi nhậu tại am thờ vào tối 13/5/2008, Đức và Tố mâu thuẫn dẫn đến cự cãi lẫn nhau.

Đức rời am thờ đi ra phía đường sắt, Tố bám theo gọi lại, nhưng không ngờ Đức đâm chết ân nhân của mình bằng con dao thủ sẵn trong túi quần. Khi thấy Công an đến khám nghiệm hiện trường, Đức đã ra đầu thú.

Ngoài hình phạt nêu trên, án sơ thẩm còn buộc Đức bồi thường dân sự cho gia đình nạn nhân 20 triệu đồng

Hữu Toàn
.
.
.