2 lãnh đạo quản lý bảo vệ rừng bị khởi tố vì để mất rừng

Thứ Hai, 19/03/2012, 10:57
Hai ông Lâm Văn Thạnh và Nguyễn Quang Ngọc là 2 lãnh đạo quản lý bảo vệ rừng của tỉnh Quảng Ngãi đã bị cơ quan công an khởi tố về hành vi buông lỏng quản lý dẫn đến hàng chục ha rừng nguyên sinh bị các hộ dân xâm chiếm gây khó khăn trong công tác thu hồi.

Ngày 17/3, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, vừa ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Lâm Văn Thạnh, 50 tuổi, nguyên Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Ninh, Trưởng phòng Bảo tồn – Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 285 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, ông Thạnh trong thời gian đương chức Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Ninh đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để nhiều hộ dân tự do xâm chiếm hàng chục ha rừng nguyên sinh làm rẫy gây khó khăn trong công tác thu hồi. Đặc biệt ông Thạnh còn tiếp tay cho bọn lâm tặc ngang nhiên đốn hạ hàng trăm cây gỗ cổ thụ quý hiếm gây nhức nhối dư luận địa phương.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Phước cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Quang Ngọc, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết (huyện Lộc Ninh) vì có những sai phạm tương tự. Rừng Khu di tích lịch sử Tà Thiết tiếp giáp biên giới nước bạn Campuchia, đa dạng với các loại gỗ quý, được quy hoạch với diện tích 3.500ha

Long Điền
.
.
.